Được thành lập từ năm 1921, đội tuyển Ba Lan luôn rất có duyên với các kỳ Thế vận hội khi họ giành HC vàng tại Munich (Đức) năm 1972, HC bạc tại Montreal 1976 và tại Barcelona năm 1992. Trên đấu trường World Cup, "Đại bàng trắng" đã 6 lần góp mặt và thành tích tốt nhất là hai chiếc HC đồng tại World Cup 1974 và 1982. Nhưng nỗi đau phải ngồi ngoài trong các cuộc đua tài ở các kỳ Euro luôn khiến những người hâm mộ của đội bóng Đông Âu cảm thấy khắc khoải. Đến khi chính thức giành quyền đến Áo và Thụy Sỹ năm nay, người dân Ba Lan vỡ òa trong hạnh phúc. Những ký ức đẹp đẽ trong quá khứ bỗng nhiên ùa về, kèm theo khát vọng về khả năng tái hiện thành công của các bậc tiền bối.
![]() |
Vũ khí lợi hại Smolarek của Ba Lan. Ảnh UEFA. |
Nhắc đến Ba Lan, người ta thường liên tưởng đến thế hệ vàng của Boniek, Lato, Zmuda tung hoành suốt những thập kỷ 70, 80. Trong đó, Boniek được đánh giá là cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá Ba Lan với 24 bàn thắng trong 80 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, tham dự 3 VCK World Cup liên tiếp (1978, 1982, 1986). Boniek cũng từng chinh chiến tại Juventus, AS Roma với biệt danh "Vẻ đẹp ban đêm".
Chặng đường đến Áo và Thụy Sỹ của đội bóng ven biển Baltic trải qua không ít chông gai. Khởi đầu bằng trận thua Phần Lan 1-3 và hòa Serbia 1-1, một kết cục tồi tệ dành cho Ba Lan là điều mà rất nhiều người đã nghĩ đến. Nhưng bất ngờ, họ thắng một lèo 7 trận để rồi ở cuộc đấu then chốt với Bỉ, cú đúp của Smoralek đã chính thức trao tấm vé dự Euro 2008 cho Ba Lan. Thậm chí, kết thúc vòng loại, họ còn vượt mặt Bồ Đào Nha để chễm chệ ở ngôi đầu bảng A với 28 điểm (thắng 8, hòa 4, thua 2, ghi được 24 bàn thắng và để thủng lưới 12 bàn).
Bí quyết thành công của HLV Beenhakker dựa vào một tập thể vững mạnh, sự đoàn kết giữa các cá nhân và quan trọng hơn cả là độ ổn định trong sơ đồ chiến thuật. Dù liên tục có khá nhiều xáo trộn và những thử nghiệm ở những trận đấu giao hữu nhưng tựu chung chiến lược gia này chủ trương xây dựng bộ khung dựa trên những cái tên kỳ cựu như thủ môn Artur Boruc, trung vệ Jacek Bak, các tiền vệ Ebi Smolarek, Jacek Krzynowek và tiền đạo Maciej Zurawski…
![]() |
"Phù thủy" Beenhakker sẽ giúp Ba Lan tạo nên bất ngờ tại Euro lần này. Ảnh UEFA. |
Ngoài ra, đội tuyển Ba Lan cũng chứng tỏ họ là đội bóng có lối chơi cống hiến khi ghi tới 24 bàn thắng và để thủng lưới 12 lần tại vòng loại. Sơ đồ ưa thích của HLV Beenhakker là 4-5-1, với một mũi nhọn duy nhất (có thể là Zurawski), còn Smolarek và Krzynowek dạt biên tạo các mũi khoan nguy hiểm ở hai cánh. Bộ đôi này sẽ đảm nhiệm vai trò dứt điểm chính bởi Zurawski sẽ án ngữ trong vòng cấm địa, tạo khoảng trống cho tuyến dưới "phóng hỏa tiễn". Việc Smoralek trở thành cây săn bàn số một của Ba Lan tại vòng loại (9 bàn) chủ yếu nhờ các bài trí đội hình như vậy.
Với những thành công vượt bậc đó, Ba Lan có quyền hy vọng vào một kết quả khả quan tại Euro 2008 này. Và HLV Beenhankker đã được Liên đoàn bóng đá nước này thưởng bằng việc gia hạn hợp đồng đến cuối năm 2009. Việc lọt vào bảng đấu không quá nặng (cùng Đức, Áo và Croatia) khiến cơ hội lọt vào bán kết của Ba Lan cũng rất sáng sủa. Nếu tiếp tục giữ được bầu nhiệt huyết như hồi vòng loại, có thể "Đại bàng trắng" sẽ là ngựa ô thú vị tại Euro 2008.
Dự kiến đội hình: 4-4-2 |
Zurawski Krzynowek Murawski Smolarek Dudka Guerreiro Wawrzyniak Zewlakow Bak Wasilewski Boruc |
Danh sách chính thức 23 tuyển thủ Ba Lan |
Thủ môn: Artur Boruc (Celtic FC), Tomasz Kuszczak (Manchester United FC), Lukasz Fabianski (Arsenal FC). Hậu vệ: Jacek Bak (FK Austria Wien), Marcin Wasilewski (RSC Anderlecht), Paweł Golanski (FC Steaua Bucuresti), Mariusz Jop (FC Moskva), Adam Kokoszka (Wisła Kraków), Jakub Wawrzyniak (Legia Warszawa), Michal Zewlakow (Olympiacos CFP). Tiền vệ: Dariusz Dudka (Wisla Krakow), Jakub Blaszczykowski (BV Borussia Dortmund), Mariusz Lewandowski (FC Shakhtar Donetsk), Rafal Murawski (Lech Poznan), Lukasz Garguła (GKS Belchatow), Jacek Krzynowek (VfL Wolfsburg), Michal Pazdan (Gornik Zabrze), Roger Guerreiro (Legia Warszawa). Tiền đạo: Euzebiusz Smolarek (Real Racing Club Santander), Wojciech Lobodzinski (Wisła Krakow), Maciej Zurawski (Larissa FC), Tomasz Zahorski (Gornik Zabrze), Marek Saganowski (Southampton FC). |
Kim Anh