Trong hầu hết những trường hợp sa sút trí tuệ nghiêm trọng thì nhân tố tình dục ảnh hưởng rõ rệt hơn nam giới. Nhưng có vẻ trong thực tế, với phụ nữ, tính dục chỉ là một phần của mối quan hệ, nếu không đáp ứng được những phần khác của mối quan hệ nam nữ (văn hóa ứng xử, trình độ, hiểu biết, sở thích) thì không đi đến tình yêu được. Như vậy thà sống một mình, vai trò của lý trí ở nữ hình như mạnh hơn nam?
Bằng chứng là những thay đổi về thể chất và tâm lý ở con gái không diễn ra gay cấn như con trai, ít biểu lộ những dấu hiệu của sự khủng hoảng, không bị nhu cầu tình dục thôi thúc mạnh mẽ và cần sự giải tỏa thiên về tình cảm hơn là thể chất, cũng ít thực hành tự kích dục hơn. Con gái bước vào quan hệ tình dục ít khi do ham muốn mạnh mẽ thúc đẩy mà thường do tò mò, do nể nang, thương hại hay cả tin và thường gặp hơn là do muốn chứng tỏ tình yêu, đôi khi do thiếu ý chí và quyết tâm chống lại sự đòi hỏi quá dai dẳng của nam giới. Nếu như tinh trùng có thể di chuyển, hoạt động được xem là mang đặc trưng của tình dục nam: chủ động, xấn sổ, thì trứng (noãn) không có khả năng tự vận động như tinh trùng là hình ảnh thụ động của tình dục nữ. Lẽ dĩ nhiên bao giờ cũng có ngoại lệ và ngoại lệ không thể làm lu mờ những nét chung nhất.
Với những người phụ nữ đã có những trải nghiệm tình dục thì họ thừa nhận rằng, hứng khởi tình dục nữ phụ thuộc vào đối tượng nghĩa là vào mỗi tính cách riêng của mỗi người nam giới chứ không phải là nam giới nói chung. Người đàn ông có ngoại hình đẹp và ăn mặc bảnh bao chưa đủ mà trước tiên phải có ảnh hưởng đến tâm hồn phụ nữ thì mới có thể chiếm hữu được cơ thể họ. Chỉ có những người đàn ông gây được ấn tượng với phụ nữ, vì sự hiểu biết hay vì những phẩm chất khác, mới có thể đánh thức ham muốn tình dục ở họ, do đó tình dục nữ có xu hướng phụ thuộc vào phẩm chất cá nhân của bạn tình nam.
Ở nữ có nhiều khu vực phát sinh khoái cực như âm đạo, âm vật và tử cung (sự rung động ở tử cung); có người còn nói đến điểm G (mặt trên thành âm đạo, phần ba ngoài). Tuy nhiên, chỉ với 2 người nữ đã không giống nhau, do ảnh hưởng của văn hóa, vai trò can thiệp của ý thức.
Đáp ứng tình dục: Có thể có nhiều khoái cực liên tiếp trong một lần quan hệ tình dục, điểm thường không có ở nam.
Đặc điểm nữa của tình dục nữ tuy có vẻ hiếm nhưng là một sự thực: Ham muốn tình dục bùng phát ở những phụ nữ đã mãn kinh (hiện tượng hồi xuân). Hình như sau khi sạch kinh và buồng trứng ngừng hoạt động thì ham muốn tình dục cũng hết luôn nhưng trong một số trường hợp lại diễn ra điều trái ngược. Ham muốn tình dục bỗng nhiên trỗi dậy và còn mạnh mẽ hơn cả thời trẻ.
Văn học và y học vẫn còn nhắc đến những câu chuyện hồi xuân của nhiều phụ nữ tuổi mãn kinh, họ mê muội lao vào những cuộc tình không xứng đáng, đánh mất khả năng phán xét và sự kiêu hãnh, làm dáng một cách lố lăng và có những hành động táo bạo không kém gì tuổi vị thành niên. Lẽ dĩ nhiên những trường hợp như thế không nhiều nhưng là một thực tế và nhiều cuộc chia tay “hoàng hôn” đã xảy ra trong bối cảnh này.
Đặc thù tình dục nữ là xu hướng rõ rệt hướng vào mối quan hệ một vợ một chồng trong khi nam giới lại có “bản chất” thích đa thê.
(Theo Sức Khỏe và Đời Sống)