
Cựu vương Tây Ban Nha - Juan Carlos. Ảnh: AFP
Theo AFP, doanh nhân người Đan Mạch - Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, 57 tuổi - hiện đòi cựu vương Juan Carlos bồi thường thiệt hại tại Tòa án Tối cao Anh, sau khi cáo buộc ông ra lệnh cơ quan tình báo theo dõi và quấy rối bà. Tuy nhiên, cựu vương 83 tuổi - người lên ngôi năm 1975 và thoái vị năm 2014 - phủ nhận các hành vi sai trái và đòi được miễn trừ, khẳng định Tòa án Anh không có quyền xét xử, do ông là thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha.
Theo hồ sơ tòa án, cựu vương Carlos và bạn gái cũ Corinna từng có "mối quan hệ lãng mạn" từ 2004 đến 2009. Cựu vương vẫn tặng bà nhiều món quà, cả sau khi chia tay. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên tồi tệ khi nữ doanh nhân Đan Mạch từ chối hàn gắn tình cảm. Trong đơn kiện, Corinna khẳng định bà bị đe dọa, bị đột nhập vào nhà và đòi trả quà.
Theo Corinna, các hành động bí mật và giám sát công khai của cựu vương, bao gồm "đột nhập và gây thiệt hại" cho ngôi nhà của bà ở vùng nông thôn miền Trung nước Anh, khiến bà "đau khổ và lo lắng". Nữ doanh nhân khẳng định các camera an ninh trước nhà đã bị bắn hỏng.
Các luật sư của bà Corinna cho rằng cựu vương Carlos từ bỏ tư cách chủ quyền hoặc nguyên thủ quốc gia khi thoái vị năm 2014, do đó không được hưởng quyền miễn trừ trước tòa. Theo họ, ông cũng không được đòi sự bảo vệ khi trở thành người phụ thuộc con trai mình - nhà vua đương nhiệm Felipe VI.
Tuy nhiên, Daniel Bethlehem, luật sư đại diện cựu vương Juan Carlos, cho biết thân chủ khẳng định ông không làm điều gì sai trái. Theo các điều khoản của Luật Miễn trừ Quốc gia năm 1978, Juan Carlos được phép miễn trừ xét xử tại các Tòa án Anh. Bất cứ lời cáo buộc nào cũng phải được đưa lên Tòa án Tối cao Tây Ban Nha.
"Điều khoản này không đặt cựu vương lên trên luật pháp mà chỉ công nhận rằng với vị trí hiến pháp của mình, ông ấy chỉ phải tuân theo quyền tài phán của Tòa án tối cao Tây Ban Nha", luật sư Bethlehem nói trước tòa. "Không thể vì lợi ích công cộng của Vương quốc Anh mà các tòa án nước này được đưa ra phán quyết về những cáo buộc chống lại cựu vương".
Hướng Dương (Theo AFP)