![]() |
Cựu VĐV wushu Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Mai Hương. |
Thông tin cựu tuyển thủ wushu tán thủ Nguyễn Tuấn Anh hành hung lực lượng chức năng hôm 2/2 vừa qua đang gây xôn xao làng võ Việt Nam. Sự việc xảy ra khi Tuấn Anh (sinh năm 1988) đèo anh trai của mình là Nguyễn Danh Linh (1986) nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi bị cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ, Tuấn Anh đã đấm thẳng vào mặt một cảnh sát khiến người này ngã lăn ra đường rồi vứt xe bỏ chạy.
Trong lúc bị truy bắt, Tuấn Anh tiếp tục đấm vào mặt một cảnh sát khác làm anh này ngã xuống đường. Một người dân đi đường lao vào hỗ trợ cũng bị đánh trọng thương. Phải đến khi rất đông lực lượng công an có mặt để vây bắt, 2 đối thượng mới bị bắt giữ.
Trong lời khai vào biên bản, Tuấn Anh cho biết mình đã học wushu 8 năm và là VĐV wushu của đội trẻ Hà Nội. Thời còn thi đấu, VĐV này cũng từng giành HC bạc giải trẻ thế giới năm 2007 ở hạng 60 kg. Có chút thành tích, Tuấn Anh không những không chuyên tâm tập luyện mà ngày càng sống buông thả, nhiều lần vô kỷ luật trong đội. Không còn cách nào khác, đội tuyển wushu Hà Nội buộc phải đuổi VĐV này. Nhận được tin Tuấn Anh hành hung 2 chiến sĩ công an, HLV đội wushu tán thủ Hà Nội Đào Việt Lập, người từng có thời gian huấn luyện Tuấn Anh cho biết: “Thời còn là VĐV, Tuấn Anh rất ngỗ ngược, thường xuyên vi phạm kỷ luật. Sau khi VĐV này bị đuổi đã có một thời gian bị trầm cảm và chữa trị một thời gian dài”.
Trong nhiều năm trở lại đây, rất nhiều vụ án, những vụ chém nhau, xô xát nhau có liên quan đến các VĐV wushu tán thủ. Gần nhất là vụ cựu VĐV Trần Đức Trang nổ súng làm chết người trên phố Đoàn Thị Điểm năm ngoái. Sau đó người này đã bị kết án 12 năm tù. Trước đó năm 2008, 2 VĐV tán thủ Xuân Vinh và Viết Thủy cũng tham gia chém người.
Học võ là để nâng cao sức khỏe, tự vệ và thi đấu vì màu cờ sắc áo. Tuy nhiên những VĐV như Tuấn Anh lại biến thành một kẻ côn đồ đáng lên án. HLV Đào Việt Lập cho biết: “Dân võ thường ít sợ ai, nhưng đa số đều được giáo dục ngay trong nhà trường về tinh thần thể thao. Vụ việc của Tuấn Anh chỉ là số rất ít. Cũng theo ông Lập, hầu hết mọi trường hợp phạm pháp đều tới từ những VĐV đã không còn thi đấu nữa. Những VĐV này đã bị ảnh hưởng từ dân giang hồ nên mới trở nên hung hãn, bất chấp pháp luật như vậy".
Mai Hương