Phiên tòa bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Hoa hậu Ngọc Khánh - vợ ông Định cũng có mặt để theo dõi phiên xử chồng mình. Khoảng 20 hãng thông tấn báo chí nước ngoài cùng các phóng viên trong nước được bố trí tác nghiệp qua hai màn hình lớn được đặt ở phòng bên cạnh phòng xử án.
![]() |
Các bị cáo tại tòa sáng nay. Ảnh: V.M. |
Trong phần xét hỏi buổi sáng, với thái độ khá chừng mực, giọng nói rành rọt, bị cáo Lê Công Định trình bày lại những hành vi của mình giống như cáo trạng đã truy tố. Ông Định thừa nhận mình có tham gia đảng Dân chủ VN do Nguyễn Sĩ Bình đứng đầu, cũng như từng tham gia học khóa huấn luyện "bất bạo động" do tổ chức Việt Tân tổ chức tại Thái Lan.
Vị cựu luật sư trình bày về hành vi chống lại nhà nước là do bị "lôi kéo"và "bị ảnh hưởng" khi tham gia học tập ở nước ngoài, trước đó, ông "chỉ hoạt động với ý định là để góp ý". Được tòa hỏi lại việc nhận thức về hành vi của mình, ông Định thừa nhận "vi phạm pháp luật" và "xin được hưởng khoan hồng".
Cũng như ông Lê Công Định, thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến Trung rành rọt nhận đã có những sai lầm do "nóng vội". Ông Trung khai nhận đã viết đơn để gia nhập đảng Dân chủ VN, được phân công tham gia ban thường vụ của đảng này. Ông Trung cũng chính là người giới thiệu ông Định gia nhập đảng. "Tôi trình bày quan điểm công khai nên vẫn để những bài viết của mình dưới tên Nguyễn Tiến Trung chứ không dùng đến các bí danh", bị cáo Trung nói.
Riêng hai bị cáo Lê Thăng Long và Trần Huỳnh Duy Thức bị cơ quan công tố cho là đã "quanh co" trong khai báo. Theo VKS, hai ông Thức và ông Long đã thành lập nhóm "nghiên cứu Chấn" để hoạt động nhằm "lật đổ chính quyền nhân dân". Bị cáo Long là bạn thân và từng làm việc dưới quyền của ông Trần Huỳnh Duy Thức, tổng giám đốc công ty Một Kết Nối.
Tuy nhiên, ông Long cho rằng, "không có tổ chức Nghiên cứu Chấn, mà đó chỉ là một nhóm người bạn bè chuyên trao đổi tự nguyện tìm cách đối phó với khủng hoảng theo dự báo mà thôi". Còn ông Trần Huỳnh Duy Thức thừa nhận mình thành lập nhóm "Nghiên cứu Chấn" bao gồm các thành viên là bạn bè và nhân viên dưới quyền, nhưng cuối cùng cũng tự kết luận "việc làm của tôi không vi phạm".
Chiều nay, trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, hai bị cáo Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung thành khẩn và đã hối hận về những hành vi của mình nên đề nghị mức án từ 5-6 năm với ông Định, 7-8 năm với ông Trung. Riêng đối với ông Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long, công tố viên cho rằng, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh bị cáo phạm tội nên đề nghị phạt ông Long 5-6 năm tù, ông Thức 12-13 năm.
Dự kiến phiên xử sẽ kết thúc trong ngày mai. Tuy nhiên, sau phần bào chữa của các luật sư kéo dài đến gần 19h tối nay, tòa đã tuyên án. Ông Trần Huỳnh Duy Thức nhận 16 năm tù, chịu quản chế trong vòng 5 năm. Ông Lê Công Định và ông Lê Thăng Long bị tuyên 5 năm tù và 3 năm quản thúc. Ông Nguyễn Tiến Trung nhận án 7 năm cùng thời gian quản thúc là 3 năm.
Xuân Hoàng