Cùng bị đề nghị mức án tử hình với cựu công an trên còn có 4 bị cáo khác, gồm: Trương Phát Hoà, 36 tuổi, trú tại thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; Phạm Văn Dương, 42 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Phạm Văn Tuấn, 43 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội và Phạm Thị Đức, sinh năm 1949, trú tại phường Trần Phú, thị xã Hà Giang.
6 bị cáo, gồm: Nguyễn Tiến Nuôi, nguyên Phó đồn biên phòng Phó Bảng, tỉnh Hà Giang; Phạm Xuân Lộc, 65 tuổi, trú tại phường Ái Mộ, quận Long Biên, Hà Nội; Sùng Quang Phàn, 36 tuổi, trú tại thị trấn Phó Bảng, tỉnh Hà Giang và Hoàng Văn Mạo, 36 tuổi, lái xe của công an tỉnh Hà Giang bị đề nghị mức án chung thân.
Vụ án vận chuyển buôn bán hơn 1 tấn heroin này bị C17, Bộ Công an phát hiện từ vụ án vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng của Trần Hữu Thủy và lại Trung Thông bị bắt tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện đây là đường dây buôn ma túy liên tỉnh cực lớn, có liên quan đến nhiều cán bộ công an, quân đội và một số ngành khác, rải từ Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Yên Bái....
52 bị cáo đã được đưa ra xét xử, trước ngày xét xử 4 hôm, bị cáo Nguyễn Văn Tiến, người được mệnh danh là ông trùm của các ông trùm ma túy, xuất thân từ một lái xe tải đã treo cổ tự vẫn.
Khánh Ngọc