Hôm 26/4, trang 163 của Trung Quốc đưa tin doanh nhân Tưởng Phàm và người mẫu Trương Đại Dịch đã kết hôn. Cặp đôi đến với nhau sau hai năm xảy ra vụ bê bối tình ái, khi vợ Tưởng Phàm là Đổng Hoa Hoa tố Trương Đại Dịch "giật chồng" lên mạng xã hội hồi tháng 4/2020.
Sau bê bối ngoại tình, Tưởng Phàm khi đó là Chủ tịch của Taobao và Tmall (thuộc tập đoàn Alibaba) đã bị giáng chức thành Phó Chủ tịch, phải công khai xin lỗi công ty, nhân viên. Doanh nhân này cũng bị loại khỏi nhóm 38 nhà lãnh đạo cao cấp quan trọng nhất của Alibaba. Đồng thời gã khổng lồ thương mại điện tử cũng tiến hành một cuộc điều tra về các khoản đầu tư của Alibaba vào Ruhan Holdings - công ty chuyên quản lý những người nổi tiếng trên mạng xã hội và đào tạo họ bán hàng qua mạng, do Trương Đại Dịch thành lập năm 2016.

Doanh nhân Tưởng Phàm - cựu Chủ tịch Taobao và Tmall. Ảnh: 163
Gần đây, Tưởng Phàm đã từ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Zhejiang Taobao Network và Zhejiang Tmall Network. Tưởng Phàm cũng không còn là người đại diện theo pháp luật của Alibaba Xunxi (Hàng Châu).
Tưởng Phàm (sinh năm 1985) là một trong những doanh nhân tài năng, nổi tiếng trong ngành công nghệ Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi, Tưởng Phàm làm việc tại Google Trung Quốc. Năm 2010, sau khi Google rút khỏi thị trường Trung Quốc, Tưởng Phàm điều hành một nền tảng dịch vụ quảng cáo và tối ưu hóa Youmeng. Sau ba năm hoạt động, nền tảng này được Alibaba mua lại với giá 80 triệu USD và Tưởng Phàm gia nhập Alibaba với tư cách Giám đốc bộ phận bán hàng của Taobao.
Sau khi gia nhập Alibaba, Tưởng Phàm thăng tiến không ngừng nhờ đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả. Năm 2016, Tưởng Phàm ra mắt tính năng phát sóng trực tiếp trên Taobao, giúp giao dịch trên nền tảng bán hàng này tăng 80%, với hơn 400 triệu NDT hàng tháng. Tưởng Phàm sau đó liên tiếp ra mắt những tính năng mới trên hai nền tảng Taobao và Tmail, thu hút người dùng lớn.
Năm 2019, Tưởng Phàm đã đồng thời là Chủ tịch Taobao từ tháng 12/2017 và Chủ tịch Tmall từ tháng 3/2019. Anh cũng được gia nhập nhóm 38 lãnh đạo cao cấp quan trọng nhất sẽ kế nhiệm vị trí lãnh đạo tương lai của Alibaba. Khi đó, Tưởng Phàm được ví là ngôi sao sáng thứ hai ở Alibaba chỉ sau Daniel Zhang, người kế thừa vị trí của Jack Ma năm 2020.
Sự nghiệp của Tưởng Phàm đang lên như diều gặp gió thì bê bối ngoại tình nổ ra, khiến danh tiếng anh bị hủy hoại. Ngoài việc bị loại khỏi danh sách những lãnh đạo kế nhiệm tương lai của Alibaba, Tưởng Phàm còn bị loại khỏi danh sách "Nhân tài thành phố Hàng Châu" của Cục An sinh xã hội Hàng Châu do vi phạm tiêu chuẩn đạo đức.

Đổng Hoa Hoa - vợ cũ của Tưởng Phàm (trái) và người mẫu Trương Đại Dịch. Ảnh: Weibo
Hai năm sau bê bối tình ái, đầu tháng 12 năm ngoái, Alibaba cho biết Tưởng Phàm sẽ chuyển đến "Khu vực kinh doanh kỹ thuật số ở nước ngoài" vào ngày 1/1/2022 và không còn phụ trách mảng kinh doanh cốt lõi của Alibaba trên Tmall và Taobao. Theo đó, Tưởng Phàm được chuyển sang vị trí lãnh đạo các doanh nghiệp bán buôn và tiêu dùng ở nước ngoài của Alibaba, bao gồm nền tảng bán lẻ xuyên biên giới AliExpress, nền tảng Alibaba.com và nền tảng bán lẻ ở Đông Nam Á Lazada Group.
Theo nhiều chuyên gia, việc Tưởng Phàm được chuyển sang điều hành mảng kinh doanh ở nước ngoài cho thấy doanh nhân này đang dần lấy lại ảnh hưởng của mình sau hai năm xảy ra bê bối. Arch Pei, một nhà phân tích internet độc lập trước đây từng làm việc tại Sinolink Securities, cho rằng: "Trong môi trường kinh tế vĩ mô hiện tại, Taobao và Tmall khó có thể đưa ra kết quả bắt mắt. Thị trường nước ngoài là nơi có nhiều tiềm năng, tạo cơ hội cho Tưởng Phàm thể hiện năng lực của mình".
"Việc giao cho Tưởng Phàm mảng kinh doanh quốc tế cho thấy Alibaba có thể đẩy mạnh phương pháp cá nhân hóa nội dung và nhân rộng các tính năng thành công trên hệ sinh thái của Taobao cho Lazada, AliExpress và Alibaba.com để thúc đẩy việc kiếm tiền trong tương lai", các nhà phân tích của Citigroup do Alicia Yap dẫn đầu nhận xét.
Trong khi đó, hậu bê bối giật chồng, nữ người mẫu ảnh Trương Đại Dịch (sinh năm 1988) sống kín tiếng. Năm 2020, công ty Ruhnn Holding của cô ghi nhận khoản lỗ hơn 12 triệu USD chỉ trong 6 tháng sau bê bối trên. Năm 2021, do liên tục thua lỗ và cổ phiếu lao dốc, Ruhnn Holdings đã phải sáp nhập với RUNION Holding Limited.
Sơn Nam (Theo 163, SCMP)