Quyết định trên được Cơ quan điều tra Bộ Công an thông báo chiều nay. Liên quan đến vụ án, các ông Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang nguyên phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi trên.
Do có nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra..., xét tính chất và mức độ hành vi vi phạm pháp luật nên chỉ áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cho tại ngoại.
Ông Trần Xuân Giá. |
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang đã ra chủ trương uỷ thác cho nhân viên dùng tiền Ngân hàng ACB gửi vào các tổ chức tín dụng sai quy định, gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong đó, do việc gửi tiền vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh Hồ Chí Minh để hưởng lãi suất từ 3,7 đến 8% một năm đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt hơn 718 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 20/8, ông Lý Xuân Hải, cựu chủ tịch ngân hàng ACB cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 18/9, ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị gồm: Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B, Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội cũng bị bắt về tội danh này.
Thủ tướng Chính Phủ đã chỉ đạo chặt chẽ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định chính sách tiền tệ.
Ông Trần Xuân Giá, 74 tuổi, quê tại Thừa Thiên - Huế, tốt nghiệp cử nhân kinh tế, có bằng Tiến sĩ kinh tế tại Liên Xô cũ. Từ 1966, ông là giảng viên tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
Tại ACB, ông Giá từng đảm nhiệm chức cố vấn HĐQT trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch. Ông bắt đầu gia nhập ACB từ tháng 11/2006, ngay sau khi nhận quyết định nghỉ hưu vào ngày 1/10 năm đó. Trước đó, ông từng là đại biểu quốc hội khóa X, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, ông còn là Phó giáo sư, giảng viên tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
Hoàng Việt