Theo bản cáo trạng, sáng ngày 4/4, Tùng dắt theo vợ con, đón taxi đi từ Long Biên về quận Đống Đa (Hà Nội). Trên đường đi, do lái xe taxi phát hiện vị khách đàn ông có những biểu hiện đáng ngờ, nên tới ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn, nhân lúc dừng đèn đỏ, tài xế đẫ đỗ xe sát vỉa hè, mở cửa xe toan chạy ra ngoài.
Phát hiện được động thái thò tay rút chìa khoá xe của lái xe, Phạm Thanh Tùng đã gạt tài xế sang một bên và cầm luôn vô lăng điều khiển xe. Đến cầu Chương Dương, mặc cho rào chắn, Tùng vẫn đâm thẳng xe để vượt qua. Bị tiếng còi xe cảnh sát đuổi phía sau, Tùng tăng ga chạy thục mạng. Nhưng đi gần hết cầu Chương Dương, chiếc xe bỗng bị xịt lốp. Biết khó có thể thoát thân, hắn liều mình nhảy xuống sông Hồng tẩu thoát trong sự kinh ngạc của những người đi đường.
Quyết không thể để tội phạm thoát, công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đã chèo thuyền để đuổi bắt và Tùng bị tóm ngay trên sông Hồng.
Với hành vi trên, Tùng bị kết án 6 năm tù về tội cướp tài sản. Ngoài ra, bị cáo Phạm Thanh Tùng còn phải bồi thường 6,6 triệu đồng tiền sửa chữa taxi bị hỏng.
K.N.