Trưa 5/5, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết đã tạm giữ hình sự ba kẻ bảo kê dịch vụ hỏa táng ở tỉnh này để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Ba người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Hữu Quang (Quang "Con", 23 tuổi, trú xã Nghĩa Xá, huyện Nam Trực) có hai tiền án về tội cướp giật tài sản và hủy hoại tài sản; Trần Xuân Hà (Hà "Sắc", 47 tuổi, trú phường Cửa Bắc, TP Nam Định) có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Bùi Hải Quang (Quang "Hà", 42 tuổi, trú phường Mỹ Xá, TP Nam Định).
Tháng 11/2019, ba người trên cùng một số người khác xuống ba huyện Giao Thuỷ, Xuân Trường, Hải Hậu (tỉnh Nam Định) chửi bới, ném chất bẩn vào một số cơ sở dịch vụ hỏa táng. Nhóm yêu cầu các chủ cơ sở này phải thông báo khi nhận được các ca hỏa táng và nộp phí 500.000 đồng/ca. Hồi tháng 2, Quang bắt đầu thu số tiền này. Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm đã chiếm đoạt 39 triệu đồng của năm cơ sở làm dịch vụ.
Liên quan đến dịch vụ hỏa táng tại tỉnh Nam Định, năm 2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long (xã Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định), đơn vị quản lý Đài hỏa táng Thanh Bình, ký hợp đồng độc quyền với Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương để tổ chức các dịch vụ hỏa táng. Hợp đồng này kéo dài tới năm 2026 kèm điều khoản không được tự ý nâng giá.
Theo hợp đồng ký kết giữa đôi bên, mức giá hỏa táng là 4.300.000 đồng/ca, trong đó, Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long sẽ trích 300.000 đồng/ca cho công ty Trường Dương. Tuy nhiên, mức giá mà công ty Trường Dương thông báo với các cơ sở hỏa táng là 5.500.000 đồng/ca (chênh 1.200.000 đồng). Vì công ty Trường Dương nâng giá nên các cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng cũng phải thu thêm tiền từ các gia đình thuê dịch vụ tang lễ.
Chiều 5/5, trả lời Ngoisao.net, ông Trần Đình Giao - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long - cho biết năm 2017, ông được nhiều cơ sở phản ánh về việc Trường Dương tự ý nâng giá hỏa táng.
"Chúng tôi sau đó đã có cuộc họp với Trường Dương để chấn chỉnh và yêu cầu chỉ được phép thu đúng 4.300.000 đồng/ca", ông Giao cho biết.
Khi vợ chồng đại gia bất động sản Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") ở Thái Bình bị bắt và lộ hành vi đếm ca hỏa táng ăn tiền, ông Giao nhận được thêm ý kiến của các cơ sở dưới huyện về việc bị công ty Trường Dương o ép và tự ý nâng giá. Một số chủ cơ sở cho hay nếu họ phản ứng thì bị Trường Dương đe dọa không cho hỏa táng.
"Là một chủ tịch, tôi thật sự rất phẫn nộ, không hiểu người ta còn lương tâm hay không mà ăn tiền trên xác chết của con người. Nghĩa tử là nghĩa tận vậy mà khi đã chết rồi vẫn phải đóng thuế", ông Giao nói.
Thống kê của công ty Hoàng Long cho thấy mỗi tháng Công viên nghĩa trang Thanh Bình tiếp nhận từ 350 đến 400 ca hỏa táng của tỉnh Nam Định. Công an Nam Định đang mở rộng điều tra, xác minh nhóm Quang và Hà có mối liên hệ với Công ty Trường Dương hay không.
Phạm Chiểu