Từ hôm 9/6, Cuốn theo chiều gió không còn xuất hiện trong danh sách phim của HBO MAX. Tuy nhiên, đại diện hãng khẳng định phim sẽ quay trở lại với những thảo luận về chống phân biệt chủng tộc. Người này giải thích: "Cuốn theo chiều gió là một sản phẩm trong thời đại của nó. Phim phản ánh một số định kiến đối với vấn đề sắc tộc. Không may, đó là điều phổ biến trong xã hội. Đó từng là sai lầm trong quá khứ và là sai lầm của hiện tại. Giữ bộ phim lại mà không có lời giải thích, không tố cáo những điều này sẽ là vô trách nhiệm".
Cuốn theo chiều gió chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, trình chiếu năm 1939. Phim đặt trong bối cảnh miền Nam nước Mỹ thời nội chiến. New York Times đánh giá phim tô hồng hiện thực, cho thấy sự mù quáng của con người trước nỗi kinh hoàng của chế độ nô lệ tồn tại nhiều đời. Trong phim, các nhân vật da đen hài lòng với thân phận người hầu, còn người chủ da trắng được xây dựng như những người hùng.

Hattie McDaniel (phải) là diễn viên da đen đầu tiên thắng giải Oscar, với vai bà vú trong Cuốn theo chiều gió.
Một ngày sau khi Cuốn theo chiều gió bị gỡ bỏ trên HBO MAX, tác phẩm trở thành phim được mua nhiều nhất trên hệ thống Amazon, lọt vào top 5 xem nhiều nhất trên Apple’s iTunes. Trên mạng, người Mỹ bình luận trái chiều về bộ phim này. Nhiều người đồng tình với HBO MAX, nhưng có người cho rằng: "Chúng ta nên xem những phim như vậy để thấy rằng từng có thời xã hội ngu ngốc đến mức nào".
Cuốn theo chiều gió là tác phẩm kinh điển của Hollywood. Phim thắng tám giải Oscar, bao gồm Phim xuất sắc, Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc... Với giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Hattie McDaniel - người đảm nhận vai bà vú của nữ chính Scarlett O' Hara trong phim - trở thành diễn viên da màu đầu tiên giành tượng vàng Oscar.
Ngoài Cuốn theo chiều gió, một phim nổi tiếng khác được xem lại nhiều và vướng tranh cãi giữa phong trào chống phân biệt chủng tộc là The Help (Người giúp việc). Phim kể về một cô gái da trắng (Emma Stone đóng) làm bạn với hai người hầu gái da đen (Otavia Spencer và Viola Davis đóng), viết cuốn sách về cuộc đời họ để hé lộ những góc khuất trong cuộc đời người giúp việc da đen thập niên 1960.
Bryce Dallas - nữ diễn viên da trắng đóng vai phụ trong phim - khuyên khán giả không nên xem The Help. Nhiều nhà báo, khán giả cũng viết tương tự trên mạng xã hội. Họ chỉ ra rằng The Help phiên bản tiểu thuyết được viết bởi tác giả da trắng, phiên bản điện ảnh được thực hiện bởi đạo diễn da trắng. Vì vậy, bộ phim không đúng với tiếng nói của người da màu, không phải tài liệu tốt đối với phong trào chống phân biệt chủng tộc.
Năm 2018, Viola Davis - một trong hai nữ chính của phim - từng bày tỏ sự hối tiếc khi tham gia The Help: "Tôi cảm thấy tiếng nói của người da đen không được lắng nghe. Khi bạn làm một bộ phim lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, tôi muốn tìm hiểu những người giúp việc da đen cảm thấy thế nào, sống ra sao khi họ phục vụ người da trắng, nuôi dạy những đứa con của người da trắng vào thập niên 1960. Nhưng tôi không hề được nghe về điều này trong quá trình làm phim".

Phim The Help.
Các bộ phim liên quan tới người da màu được quan tâm trong thời điểm làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc nổ ra trên khắp nước Mỹ. Người dân, nghệ sĩ, vận động viên... đổ xuống đường đòi công lý cho George Floyd - người da đen bị cảnh sát dùng chân ghì vào cổ cho tới chết hôm 25/5.
Phong Kiều (Theo NYT, Vanity Fair, Variety, Insisder, Metro)