Ruth Caroline, cậu bé bị mắc bệnh bạch tạng ở Olinda, bang Pernambuco, Brazil. Ba trong số 5 đứa con của gia đình Fernandes bị căn bệnh này. |
Bé Kauan Fernandes mắc bệnh (bên phải) trong căn nhà cùng mẹ Rosemere và em gái Rebeca, ngày 25/9. |
Hai em nhỏ mắc bệnh, Esthefany Caroline (trái) và Kauan Fernandes (phải) chơi với em họ Taina. |
Esthefany Caroline (ngoài cùng bên trái), Ruth Caroline (thứ hai bên trái), Kauan (giữa) chụp cùng mẹ Rosemere tại nhà. |
Esthefany Caroline (phải), Ruth Caroline (thứ tư bên phải) và Kauan (thứ hai bên trái) cùng mẹ và anh trai đến trường. |
Ruth Caroline (bên phải), cô bé bị bệnh bạch tạng đang buộc tóc. |
Một tình nguyện viên của hội chữ thập đỏ Tanzania nắm tay một cậu bé mắc bệnh bạch tạng tại ngôi trường dành cho trẻ khuyết tật ở Kabanga, thị trấn Kigoma. Có khoảng 50 em mắc bệnh bạch tạng đang ở cùng với mẹ tại Kabanga. |
Một bé gái ngồi trong kí túc xá của trường học dành cho người khuyết tật ở Kabanga, ngày 5/6. |
Một em nhỏ đứng bên cạnh mẹ ngoài phòng xử án ở Ruyigi, Burundi, ngày 28/5. Các công tố viên đề nghị hình phạt tù chung thân với 3 người đã giết những đứa trẻ bị bạch tạng để bán cơ thể nạn nhân cho những người làm trò ma thuật. |
Kazungu Kassim (phải), đứng đầu tổ chức bạch tạng Burundi, lắng nghe tiến trình xét xử trong phòng xử án ở Ryuigi, ngày 28/5. |
Elena Brenes, một phụ nữ bị bạch tạng ở Panama. |
Những em nhỏ bị mù ở Ấn Độ chào đón một nhóm tình nguyện viên tại trường cứu trợ châu Á, ngày 28/7. |
Cặp sinh đôi ăn xin tại lối vào nhà thờ hồi giáo ở Senegal, nơi hàng nghìn người hành hương tới trong lễ hội hàng năm. |
Một bé trai bạch tạng chăm chú nghe thày giáo giảng bài tại trường học dành cho người mù ở Meru, thủ đô Nairobi, Kenya. |
Cô Huon Oung, 33 tuổi, cho con trai 1 tuổi bú bên cạnh 3 đứa con trai khác là Mouen, 8 tuổi, Mean, 6 tuổi và Mouek, 16 tuổi, tại trang trại của gia đình ở Kompong Trach, Campuchia. Bốn trong 6 đứa con của cô Huon Oung bị bạch tạng. |