Cuối 2015, tạp chí Time đã đưa ra danh sách 10 thiết bị đáng chú ý nhất trong năm 2015. Đứng đầu trong số đó là chiếc máy ảnh L16 - chiếc máy ảnh compact có đến 16 ống kính với tiêu cự khác nhau chiếm trọn mặt trước của máy. Hình ảnh từ 16 ống kính này sẽ được máy ảnh ghép lại tạo thành tấm hình với độ phân giải lên tới 52 megapixel. Người dùng sau khi chụp cũng có thể điều chỉnh lấy nét, độ sâu trường ảnh và độ sáng của hình.
Những cái tên được nhắc đến tiếp theo gồm có ổ cứng Samsung 16 TB SSD - ổ SSD có dung lượng cao nhất hiện nay, bộ đồ chơi công nghệ cho trẻ em LittleBits Gizmos & Gadgets, flycam DJI Inspire, xe tự lái Google, xe hai bánh tự cân bằng Hoverboard…
Trong thế giới các hệ điều hành, Microsoft gây chú ý khi trình làng Windows 10 với mong muốn mang đến cho những người dùng một trải nghiệm thống nhất trong mọi thiết bị. Riêng ở thị trường smartphone 2015, các tập đoàn công nghệ cũng kịp ghi lại những dấu ấn và hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc bùng nổ trong năm nay. Đơn cử một số sản phẩm như Microsoft Lumia 950 với công nghệ Continuum và Windows 10 mang đến những trải nghiệm tương tự trên máy tính, màn hình cong của Samsung Galaxy S6 Edge, bút S Pen trên dòng Galaxy Note, Z5 Premium với màn hình 4K, LG V10 trang bị hai màn hình và hai camera ở mặt trước…
Không phải lúc nào những ý tưởng sáng tạo cũng có thể biến thành hiện thực. Trên thị trường công nghệ, khả năng hiện thực hóa những ý tưởng trong thời gian ngắn nhất, đưa sản phẩm đến với người dùng nhanh nhất là một trong những điều kiện tiên quyết giúp các nhà sản xuất giữ được vị thế tiên phong.
Để tập trung vào việc phát triển thiết kế, đa phần các tập đoàn đa quốc gia có xu hướng sử dụng những nguồn lực bên ngoài trong quá trình sản xuất sản phẩm. Đơn cử như trên chiếc điện thoại iPhone 6S có không ít linh kiện được cung cấp bởi một bên thứ ba: bộ vi xử lý A9 (Samsung, TSMC), RAM 2GB (Micron, Samsung), bộ nhớ trong 16GB (Toshiba, SK Hynix)… Hãng sản xuất chip di động hàng đầu thế giới Qualcomm cũng vừa hé lộ thông tin đơn vị sản xuất chip Snapdragon 820 chính là Samsung. Cách tận dụng nguồn lực bên ngoài giúp cho các "đại gia" trong làng công nghệ có thể tối ưu hóa về chất lượng sản phẩm khi qua tay những nhà sản xuất uy tín.
Tuy nhiên, những bất lợi về việc thương thảo, không thể kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất lại khiến các tập đoàn lớn đau đầu về việc lựa chọn thời điểm đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Việc sở hữu một dây chuyền sản xuất với nguồn lực nội tại giúp các “ông lớn” của ngành công nghệ có thể sáng tạo ra những thiết kế độc đáo với hiệu năng cao nhất và biến các ý tưởng đột phá thành hiện thực trong thời gian ngắn nhất.
Tại Samsung, hơn 90% linh kiện và sản phẩm được sản xuất bởi chính “người Samsung”. Điều này cho phép Samsung nắm thế chủ động khi kiểm soát chuỗi cung ứng cũng như chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, tập đoàn này còn đầu tư vào hệ thống các nhà máy sản xuất linh kiện và sản phẩm được xem là thế mạnh cốt lõi khi mang đến sự linh hoạt và khả năng xoay chuyển tình thế một cách kịp thời.
Ngay tại Việt Nam, Samsung hiện có 2 nhà máy đang hoạt động tại Bắc Ninh và Thái Nguyên. Ngoài ra, dự án Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) tại Khu Công nghệ cao TP HCM dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong nửa đầu năm nay.
Theo ông Lee Sang-Su - Tổng giám đốc Công ty TNHH Samsung Electronics HCMC CE Complex, SEHC sẽ là một trong bốn nhà máy sản xuất lớn nhất của Samsung trên toàn cầu. Điều đó sẽ giúp tập đoàn tăng kim ngạch xuất khẩu điện thoại, linh kiện điện thoại và phát triển những sản phẩm chiến lược trong thời gian tới.
Sự đầu tư nghiêm túc và dài hạn trong quá trình nghiên cứu và phát triển, cùng lợi thế chủ động trong sản xuất, các tập đoàn toàn cầu lớn như Samsung cho biết sẽ không ngừng gây bất ngờ với giới công nghệ nói riêng và người tiêu dùng nói chung bởi các ý tưởng sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực và việc nhanh chóng thương mại hóa sự sáng tạo này trong những sản phẩm mới nhất.
Mai Thương