Từ những giọng hát được xem hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam như Thanh Lam, Hồng Nhung, Hà Trần cho đến những ca sĩ trẻ như Tùng Dương, Hiền Thục, Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh… đều tìm đến tiếng đàn tinh tế của anh. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội khoa guitar cổ điển năm 95, ra trường Thanh Phương lại chơi một phong cách nhạc khác hẳn - nhạc nhẹ. Ban nhạc Phương Đông của anh, mà linh hồn là nhạc sĩ Quốc Trung, nơi luôn giúp cho mỗi nhạc công tự phô diễn hết khả năng và cá tính trong một tổng thể đã trở thành một môi trường tôi luyện Thanh Phương trở thành một nghệ sĩ thực thụ.
![]() |
Nhạc sĩ Thanh Phương. |
Chịu khó tìm tòi, học hỏi, trau chuốt tiếng đàn và tự hoà âm phối khí để tạo nên phong cách riêng là đặc tính của Thanh Phương. Anh cũng là một trong rất ít người đệm đàn chịu khó lắng nghe và suy ngẫm phong cách của từng giọng hát để chơi cho hợp "gu". Sự kết hợp với ca sĩ Thanh Lam 15 năm qua là một minh chứng. Cho đến nay nhiều khán giả khó tính vẫn không chấp nhận ai khác đệm đàn cho Lam ngoài Thanh Phương cho dù gần đây Lê Minh Sơn đã rất nỗ lực. Bởi lẽ, kỹ thuật chơi đàn thôi không đủ, quan trọng hơn cả là cảm xúc của người chơi đàn.
Mang một vẻ lãng tử kín đáo với mái tóc dài, dáng cao gầy, Thanh Phương luôn là người rất kiệm lời ngay cả khi nói chuyện về mình. "Có lẽ tại bản tính tôi không thích những chuyện ồn ào, và quả thực cũng không biết cách... làm nổi bật bản thân. Đơn giản là khi Thanh Lam hay Ngọc Anh, Tùng Dương nhờ tôi đệm guitar cho một đêm diễn của họ, tôi cũng không biết cách mặc trang phục hay kiểu cách gì để tạo sự chú ý cả. Tôi chỉ quan tâm là tôi chơi đàn cho ca sĩ có gây được hiệu quả hay không", anh tâm sự.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ kín đáo và sau những âm thanh guitar vang lên tràn đầy tình cảm, Thanh Phương lặng lẽ lao vào một khối công việc đáng ghi nhận. Anh là một trong rất ít nhạc sĩ được các ngôi sao tín nhiệm đặt hàng hoà âm phối khí và chịu trách nhiệm sản xuất băng đĩa. Với một ca sĩ cá tính như Hà Trần, Thanh Phương đã biết cách dung hòa giữa người hoà âm với tính cách ca sĩ để làm nên những bản thu đặc sắc.
Là đạo diễn âm thanh cho chương trình Con đường âm nhạc, anh cũng đã hoàn thành vai trò cần thiết của một người làm âm nhạc tổng quan. Anh nói: "Trong một chương trình âm nhạc, một sản phẩm thu thanh, sự tổng thể quan trọng hơn nhiều những tiểu tiết hoặc tiểu xảo. Tôi luôn kết hợp hài hoà với ê kíp làm chương trình để đạt được hiệu quả âm thanh cao nhất".
Anh quan niệm: "Guitar là ngón tay của tôi, còn âm nhạc thì lại bắt đầu từ bộ não". Cùng với việc xúc tiến một hệ thống phòng thu của riêng mình, chủ động làm những sản phẩm từ A-Z, Thanh Phương đang chứng minh rằng những người chơi nhạc, nếu "say nghề" thực sự sẽ trở thành những nhà sản xuất chuyên nghiệp. Trong tương lai, Phương dự định sẽ cho ra đời một sản phẩm của riêng mình có thể là một đĩa nhạc hòa tấu, trong đó có thể phô diễn cả tiếng guitar lẫn phong cách hòa âm và "gu" âm nhạc cá nhân.
Từng chơi ban Chìa khoá vàng, từng lập nhóm nhạc "Thời gian để chơi "cover" nhạc Pink Floyd, "làm mưa làm gió" với ban nhạc Phương Đông trong và ngoài nước, và rồi là giám đốc sản xuất cho nhiều album, với một nghệ sĩ như Thanh Phương, dường như đã đạt được mọi mong ước. Nhưng anh vẫn nhỏ nhẹ: "Nói chung là cũng ít ấn tượng thôi". Cái kiểu của Thanh Phương là vậy, không kiểu cách trên sân khấu, không kiểu cách ngoài cuộc sống, nhưng đã ôm đàn là chơi từ trái tim.
(Theo Hà Nội Mới)