
Hồ sơ xin việc của cô gái gây chú ý mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
You Trust Home Service, một công ty cung cấp giúp việc cao cấp trụ sở ở Thượng Hải, hôm 25/5 đăng tải hồ sơ xin việc của một cô gái, danh tính bị che mờ, lên diễn đàn tuyển dụng và nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút bình luận.
Nhiều người sốc khi biết một cô gái tốt nghiệp đại học Thanh Hóa danh giá lại nộp đơn xin làm giúp việc gia đình.
"Xin hãy nhớ rằng những trường đại học danh tiếng nhất, như Đại học Thanh Hoa hay Bắc Kinh, đào tạo những con người tài năng với hy vọng họ sẽ phát triển hoặc thay đổi đất nước, mang đến nhiều lợi ích cho nhân dân. Chẳng phải việc làm giúp việc gia đình là một sự lãng phí tài năng hay sao?", một thành viên bình luận.
"Sự thật rằng một sinh viên tốt nghiệp trường Thanh Hoa cuối cùng lại làm giúp việc gia đình là hậu quả của cuộc cạnh tranh khốc liệt trong thị trường việc làm", một người khác nhận xét.
Theo hồ sơ này, cô gái trên 29 tuổi, đến từ thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa - trường đứng thứ 15 trong danh sách những ngôi trường tốt nhất thế giới do QS World University Rankings bầu chọn hồi năm ngoái. Cô có bằng cử nhân, nhưng không rõ chuyên ngành gì.
Cô gái mô tả mình thông thạo tiếng Trung và tiếng Anh, nấu ăn ngon và các món của cô được nhiều gia đình ở Thượng Hải hay quanh các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang yêu thích. Cô gái bày tỏ mong muốn nhận mức lương 35.000 tệ (5.500 USD) một tháng.
Quản lý công ty giúp việc trên cho hay một khách hàng đã đăng ký thuê cô này.
"Những người tài năng như cô ấy rất hiếm gặp, nhưng cô ấy không phải là người duy nhất", người quản lý nói với The Paper. "Chúng tôi có nhiều bảo mẫu có bằng thạc sĩ trong đó có nhiều người tốt nghiệp những trường hàng đầu ở nước ngoài".
Mức lương cao dành cho vị trí giúp việc gia đình đã trở thành chủ đề thu hút sự bình luận sôi nổi trên mạng xã hội.
"Cô ấy không phải là giúp việc gia đình đơn thuần. Cô ấy về cơ bản là một cô giáo cá nhân. Hãy nhìn số tiền mà cô ấy được trả. Nó cao tương đương với thu nhập của nhiều quản lý cấp cao ở các doanh nghiệp. Tôi ghen tị quá", một người nói.
"Chúng ta không thể đánh giá một nghề nào là cao quý hay thấp hèn. Nó chỉ là sự lựa chọn của một người mà thôi", một thành viên nhận định trên ứng dụng WeChat.
Người quản lý công ty cho hay những giúp việc gia đình từng học ở các trường đại học hàng đầu thường được thuê làm gia sư gia đình, dạy cho con cái họ nhiều môn khác nhau. Họ có thể sẽ được trả lương từ 15.000 đến 50.000 tệ một tháng. Con cái của vài khách hàng của chúng tôi đang học ở các trường quốc tế. Vì thế họ muốn gia sư phải nói tiếng Anh khi dạy con mình", vị quản lý nói.
Số lượng sinh viên tốt nghiệp các trường đại học ở Trung Quốc tăng từng năm trong vòng hai thập kỷ qua. Trong mùa hè này, sẽ có thêm 9 triệu sinh viên tốt nghiệp. Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết có hơn 40 triệu người tốt nghiệp đại học và cao đẳng trong vòng 5 năm qua, 77% trong số đó tìm được việc ngay sau khi ra trường.
Tuy nhiên mức lương của họ không được cao như mong đợi. Theo Công ty tư vấn Mycos có trụ sở ở Bắc Kinh, lương tháng của sinh viên tốt nghiệp khóa năm 2018 và 2019 lần lượt 4.624 tệ (726 USD) và 5.440 tệ (854 USD).
Ngoài việc làm gia sư gia đình, một số người còn nhận các công việc khác bị cho là không bình thường đối với các sinh viên tốt nghiệp đại học.
Hồi đầu tháng, China Youth Daily đưa tin vài sinh viên vừa ra trường còn làm việc cho các trang trại lợn. Để thu hút họ, các công ty chăn nuôi đưa ra mức lương 120.000 đến 200.000 NDT một năm cho nhân viên có bằng cử nhân, 180.000 đến 300.000 NDT cho người có bằng thạc sĩ và ít nhất 300.000 NDT cho người có bằng tiến sĩ.
Hướng Dương (Theo SCMP)