Nạn nhân Phan Văn Bưởi nằm bất tỉnh trên vỉa hè tại hiện trường. |
4 cảnh sát cơ động (CSCĐ) gồm trung sĩ Nguyễn Tiến Kích, Nguyễn Hữu Hào, Trần Thanh Phương và Nguyễn Thành Trung, thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn CSCĐ. Một trong số họ bước ra giữa đường, giơ gậy ma-trắc lên để chặn xe của ông Bưởi. Ông định lách sang bên để chạy tiếp thì người này vung gậy đập thẳng vào người ông khiến tay lái xe loạng choạng. Tiếp đó, 3 cảnh sát còn lại từ lề đường chạy đến vây quanh xe. Ông Bưởi tấp xe vào lề đường, quay lại phản ứng thì tiếp tục bị 4 CSCĐ này dùng gậy đánh vào người cả 2 vợ chồng. Một cảnh sát đã bẻ chéo tay ông Bưởi ra sau, còng lại. Những người xung quanh can ngăn, 1 cảnh sát đã lên đạn súng, dọa bắn... đồng thời điện báo cho đồng đội đến nhưng không đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Theo Pháp Luật TP HCM, ông Bưởi là công nhân bán xăng dầu hợp đồng của Quân khu 7, ngụ tại 402/40 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh. Vợ ông đi bán cà phê ở quận 2. Đêm hôm ấy, ông Bưởi đang trên đường chở vợ, con về nhà. Bị đánh trọng thương, ông Bưởi phải vào cấp cứu ở bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Sự việc ngay sau đó đã gây xôn xao dư luận. Ban Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ, Công an TP HCM đã bắt tay tìm hiểu vụ việc. Theo thông tin thượng tá Trần Hoạt, phó trung đoàn trưởng cung cấp cho Thanh Niên, sự việc xảy ra 26/7 đúng như báo Pháp Luật TP HCM đã nêu, chi tiết hơn thì sau khi một cảnh sát đập 1 cú dùi cui vào tay anh Bưởi, anh Bưởi chạy thêm 1 đoạn rồi dừng lại, quay sang cự, và có dùng tay đẩy một CSCĐ ngã. Mấy anh em CSCĐ thiếu kiềm chế đã dùng dùi cui quất anh Bưởi. Lúc ấy, mấy anh em không biết anh Bưởi bị gãy tay... Đến khi cán bộ kiểm tra là Trần Dân Dương (thiếu tá, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 3) đến yêu cầu đưa anh Bưởi đi cấp cứu nhưng gia đình anh không chịu cho đi. Thiếu tá Dương đã phải vào nhờ Công an phường 25, quận Bình Thạnh ra động viên gia đình anh Bưởi nhưng cũng không được, mãi cho đến khi phóng viên Pháp Luật TP HCM đến chụp ảnh thì gia đình mới cho đưa đi cấp cứu...
Chức năng, nhiệm vụ của CSCĐ là hỗ trợ các quận, huyện, phường giữ gìn an ninh trật tự, giúp chuyển hóa địa bàn, thực hiện mục tiêu 3 giảm (tội phạm, ma túy, mại dâm) của thành phố. Nơi xảy ra sự cố đã nêu là một trong những khu vực trọng điểm trung đoàn cảnh sát cơ động được giao nên theo lệnh ở trên thì nếu thấy có nghi vấn, CSCĐ có quyền trực tiếp kiểm tra nhưng chỉ xử lý bước đầu rồi giao về cho công an phường thụ lý, giải quyết.
"Chúng tôi rất bức xúc trước việc vừa xảy ra. Những cảnh sát này đều còn rất trẻ, chỉ được đào tạo có 4 tháng, mà phải học biết bao nhiêu thứ... quả thật là không đủ thời gian để anh em tích lũy kiến thức cũng như trình độ nghiệp vụ, va chạm không nhiều để có thể tích lũy kinh nghiệm và có nhận thức đúng đắn. Từ đó, dẫn đến việc không làm chủ được tình thế, cả trong ứng xử", thượng tá Trần Hoạt nói.
Ông Hoạt khẳng định, nếu xác định có sai phạm, hình thức xử lý cao nhất có thể là tước danh hiệu Công an Nhân dân, loại ngũ. Còn nếu xác định có hành vi vi phạm luật pháp là chuyển các cơ quan chức năng tiến hành các bước tố tụng. Trong tuần này, chậm lắm là vào đầu tuần tới sẽ xử lý rốt ráo về mặt nội bộ.