Chủ nhật, 31/7/2022, 07:51 (GMT+7)

Công viên cho chó đầu tiên ở Hà Nội

Công viên chó Yên Sở, rộng 1.650 m2, là điểm đến của những người yêu thích động vật.

Công viên chó Yên Sở nằm trong công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai), được quây kín bằng hàng rào thép, bên trong có nhiều thiết bị vui chơi, vận động dành cho thú nuôi.

Khu vực này có không gian thoáng đãng, rộng rãi với thảm cỏ xanh, các chú chó được thoải mái chạy nhảy.

Các chú chó được vui chơi thỏa thích với nhiều bộ môn như vượt chướng ngại vật, đi qua đường hầm, leo cầu thang...

Đến công viên, du khách phải tuân thủ nhiều quy định như trông chừng và tập trung vào thú nuôi; giữ chặt thú nuôi và rời khỏi khu vực công viên ngay khi thú nuôi trở nên hung dữ; dọn và vứt chất thải vào thùng sau khi chó đi vệ sinh...

Nơi đây bắt đầu đông đúc sau 17h hàng ngày, đặc biệt vào mỗi dịp cuối tuần.

Các bộ bàn ghế được bố trí giúp cho người dẫn chó đến công viên vui chơi có thể nghỉ ngơi.

Những hộp đựng túi nylon được treo xung quanh hàng rào lưới thép để người nuôi dọn dẹp khi thú cưng đi vệ sinh.

Anh Đỗ Trọng Đức (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) cho biết dù nhà xa cách công viên hơn 11 km, anh vẫn chọn nơi đây để đưa thú cưng đến vui chơi. 'Bình thường các bé chỉ quanh quẩn ở nhà, không có nhiều không gian để chạy nhảy. Công viên phần nào giúp những người yêu chó có địa điểm để gặp nhau, vừa là nơi cho các bé có không gian riêng thỏa sức vẫy vùng', anh Đức nói.

Anh Đức đang hướng dẫn Bailey vượt qua cầu thăng bằng.

Chị Nguyễn Thanh Thư dùng đồ ăn để dụ bé Na vượt qua ván gỗ hình chữ A nhưng bất thành.

Bé Gấu sợ hãi khi bước lên những bậc trên cao.

Chú chó này tỏ ra thích thú khi được vui chơi cùng chủ nhân của mình.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới