HLV Kim Sang-sik (bên phải) nhiều lần đến sân xem Công Phượng thi đấu tại giải hạng Nhất và Cup Quốc gia mùa này. Ảnh: Bình Phước FC
"Tôi chưa có nhiều cơ hội làm việc trực tiếp với HLV Kim Sang-sik nên chưa hiểu nhiều về ông. Nhưng việc HLV Kim đến sân theo dõi và động viên tôi sau trận khiến tôi cảm nhận được sự chân thành và quan tâm thực sự. Đó không chỉ là động lực dành riêng cho tôi mà còn cho cả những cầu thủ đang âm thầm nỗ lực ở giải hạng Nhất", Công Phượng nói sau khi biết tin được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 6.
Cuối tuần trước, HLV Kim Sang-sik tới sân theo dõi trận đấu giữa PVF-CAND và Bình Phước tại giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025. Kết thúc trận đấu, ông xuống sân gặp gỡ và trò chuyện cùng Công Phượng. Ít ngày sau đó, tiền đạo xứ Nghệ có tên trong danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.
Đây là lần đầu tiên Công Phượng được lên tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik. Đã gần hai năm, cựu tiền đạo HAGL mới được trở lại đội tuyển quốc gia kể từ trận giao hữu thắng Palestine 2-0 hồi tháng 9/2023.
"Khi biết tin được gọi trở lại đội tuyển, tôi đón nhận điều đó với sự bình tĩnh và trách nhiệm. Thời gian qua là dịp để tôi nhìn lại, rèn luyện và chuẩn bị tốt hơn về cả thể chất lẫn tinh thần. Được trở lại đội tuyển là một cơ hội, và tôi hiểu mình cần nỗ lực hơn nữa để đáp lại sự tin tưởng của ban huấn luyện cũng như người hâm mộ", Công Phượng chia sẻ cảm xúc trong lần trở lại đội tuyển quốc gia.
Công Phượng hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải hạng Nhất với 7 bàn thắng, dù phải nghỉ gần hai tháng vì chấn thương. Được hỏi về áp lực khi trở lại đội tuyển trong sự quan tâm từ giới truyền thông và kỳ vọng của người hâm mộ, Công Phượng thừa nhận điều này là không tránh khỏi.
"Áp lực chắc chắn có, nhưng tôi nghĩ đó là điều không thể tránh khỏi với bất kỳ cầu thủ nào khoác áo đội tuyển. Thay vì để áp lực đè nặng, tôi chọn cách đối diện nó bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tập trung. Tôi không đặt ra mục tiêu quá cao hay lời hứa gì to tát, chỉ đơn giản cố gắng hết mình, tập luyện nghiêm túc và nếu có cơ hội ra sân, tôi sẽ thi đấu với tất cả những gì mình có, cống hiến vì người hâm mộ, vì màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia", Công Phượng cho hay.
Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân từ 29/5 tại Hà Nội, sau đó bay sang Malaysia ngày 6/6. Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra ngày 10/6 trên SVĐ Bukit Jalil. Hiện tuyển Việt Nam và Malaysia cùng có ba điểm nhưng Việt Nam xếp trên nhờ hơn hiệu số. Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai đội khi chỉ có đội nhất bảng mới giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.