
Công Phượng hoàn thành khá tốt phần kiểm tra tốc độ nhưng đuối sức ở bài kiểm tra sức bền. Ảnh: VTC.
Trong buổi tập chiều 29/7 của Olympic Việt Nam tại trung tâm PVF, HLV Park Hang-seo dành toàn bộ thời gian để kiểm tra thể lực của học trò. Các cầu thủ được chia làm hai nhóm, bắt đầu với bài kiểm tra chạy nước rút 30m.
Công Phượng thể hiện khá tốt ở phần kiểm tra tốc độ khi thành tích của anh xếp thứ hai, chỉ sau hậu vệ Lê Văn Sơn. Tuy nhiên, sang phần kiểm tra sức bền, chân sút của HAGL không hoàn thành, sớm phải ra nghỉ. Ngoài Công Phượng, lão tướng Anh Đức cũng không đạt yêu cầu ở lượt kiểm tra này.
Ở phần kiểm tra sức bền, các cầu thủ được đeo thiết bị đo nhịp tim, chạy theo nhịp với tốc độ tăng dần, cầu thủ nào đuối sức thiết bị sẽ thông báo và phải dừng bài test. Theo đó, người có sức khoẻ tốt nhất của Olympic Việt Nam là hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh. Xếp thứ hai và thứ ba lần lượt là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và hậu vệ Vũ Văn Thanh.

Hồng Duy dính chấn thương trong buổi kiểm tra thể lực của Olympic Việt Nam. Ảnh: MH.
Bên cạnh những tín hiệu tích cực về tình trạng thể lực của các học trò, HLV Park Hang-seo phải nhận một tin xấu khi tiền vệ Hồng Duy dính chấn thương ở bài kiểm tra tốc độ. Các bác sĩ nhận định cầu thủ của HAGL bị rách cơ đùi sau chân phải. Nhiều khả năng, Hồng Duy không thể đồng hành cùng Olympic Việt Nam ở giải giao hữu tứ hùng sắp tới và lỡ cơ hội tham dự Asiad 2018.