Từng núi quần áo sida, loại nào cũ quá chất đống, mới treo lên ngay ngắn được bày bán trong chợ. Khách thoải mái lục, thích thì mặc cả, không thích thì thôi, chẳng chủ cửa hàng nào quan tâm đến chuyện chì chiết hay đon đả chào mời khách. ở Châu Đốc (An Giang), đi đâu người ta cũng thấy hàng quần áo sida.
Hàng sida từ Châu Đốc tủa đi khắp nơi ,về TP HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Một đầu nậu cho biết, quần áo sida hầu hết từ Campuchia tràn sang. Đây là hàng cứu trợ của các nước cho người Campuchia, được đóng thành những tải gọi là thồi. Người mở thồi đầu tiên chọn những loại hàng hiệu, còn rất mới gọi là nước một, trong đó có không ít các chủ sạp, shop hàng hiệu trên TP HCM về đây.
Đồ sida nước một ấy qua mông má của những tay thợ lành nghề, đánh lừa không ít cậu ấm cô chiêu quăng bạc triệu qua cửa sổ. Giá một cái áo sơ mi nam từ nước một tới nước chót chênh lệch vài ba trăm nghìn là chuyện thường.
Chợ Long Châu (Châu Phú B, Châu Đốc ) là chợ bán quần áo sida tầm cỡ nhất cả nước. Đủ loại, kiểu dáng và giá tiền, 5.000/cái đến 2000.000-300.000 đồng/cái. Chiếc sơ mi còn mới, giá 10.000 đồng, quần sóc giá 5.000 đồng. Nếu có thời gian (và cả kiên nhẫn), mọi người đều có thể tìm được hàng độc mà ở TP HCM chẳng thể tìm ra.
Nhiều người giàu có vẫn thích đến chợ mua vài món giá rẻ, đôi khi sử dụng một lần rồi bỏ. Rõ ràng, nhiều người đến đây không chỉ để mua quần áo sida mà còn để du lịch giải trí.
Và có thể, nhiều người đến đây còn rước cả sự phiền toái cho bản thân. Khi hàng sida về tới TP HCM số phận của mỗi chiếc áo, cái quần sẽ khác nhau. Cái nào còn mới được ủi lại cho phẳng, xếp ngay ngắn rồi vô bao nilon, hoặc được hoá trang bằng những kim kẹp, khung nhựa sao cho thật giống hàng hiệu. Hàng sida sẽ lên đời và được đưa ra lề đường, đợi trời nhá nhem tối, dưới ánh đèn đường bán cho khách.
Không chỉ chọn địa điểm gần các khu chế xuất, khu công nghiệp có đông công nhân thu nhập thấp, hàng sida còn tràn vào trung tâm thành phố. Với tấm biển hàng tồn kho giá rẻ,15.000-20.000 đồng/cái, quần áo sida dụ không ít khách mắc bẫy vì tâm lý chuộng hàng giá rẻ.
Do không có chỗ thử quần áo (vì ngoài lề đường) nên nhiều người mang về tới nhà, lấy ra mặc thử mới thấy không vừa ý, thậm chí có chỗ bị rách. Hôm sau đem đến trả mới hay, những chủ hàng này đều là dân digan nay đây mai đó.
Một khách hàng (cũng vì ham rẻ) mua hai cái áo sơ mi hàng sida, cái dài tay 20.000 đồng, cái ngắn tay 15.000 đồng. Sau khi mặc thử, vị khách này thấy lưng dị ứng, đỏ dần và ngứa như sâu róm bò qua. Anh treo lên móc những và vài ba ngày sau lấy ra làm giẻ lau nhà vì chiếc áo bỗng nhiên rách do bị mục bởi được giặt quá nhiều nước tẩy.
So với thời điểm này của những năm trước, hàng xôn (cách nói khác của hàng sida) ở TP HCM không được bày bán nhiều nữa. "Có thể khách không còn tin vào chất lượng của chúng và thu nhập của nhân dân cao hơn", một khách săn hàng xôn cho biết.
Nhưng còn một lý do khiến hàng xôn mất vị thế trong những ngày này, các shop thời trang đang thực hiện chiến dịch giảm giá rầm rộ. Không có năm nào như năm nay, khách xếp hàng tranh nhau mua hàng "big sale" (giảm giá). Hàng đêm, đường Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng hay Lê Văn Sỹ người mua tràn cả xuống lòng đường.
Sài Gòn trở lạnh. Các shop thời trang không bỏ lỡ cơ hội bày thêm hàng da, hàng len bình dân vào câu khách. Có đoạn đường, áo ấm các loại được treo lên sào giăng trước mặt bàn dân thiên hạ. Những chiếc áo da dày vài ba lớp như áo ấm của các diễn viên trong phim Hàn Quốc. "Đây chính là hàng tồn ngoài Bắc đưa vào nhân dịp trời Sài Gòn trở rét".
Trong khi áo sơ mi, quần jean, mũ nón các loại..., được chuyển về từ Campuchia, áo ấm chủ yếu lại là hàng Trung Quốc. Hàng qua biên giới phía Bắc rồi phân phối về Hà Nội, tập kết ở đây trước khi tung ra khắp cả nước.
Anh C., chủ một shop bán quần áo sida ở góc đường Trương Định - Nguyễn Đình Chiểu (mặt tiền chung cư 218, quận 3), cho biết, ngoài nguồn hàng lấy từ Campuchia qua ngã Châu Đốc, các chủ shop ở TP HCM cũng tự đi bằng đường bộ ngã Tây Ninh để sang bên ấy thu gom hàng Sida. Anh C. cũng thừa nhận, nguồn hàng này bên Campuchia có nhiều là do đầu nậu thu mua từ hàng cứu trợ. Trong khi đó, hàng giảm giá của các nhãn hiệu nổi tiếng chủ yếu là hàng lỗi (giá giảm nhiều ít tuỳ mức độ lỗi), hàng tồn kho thanh lý cuối năm.
Nghĩa là giá thành của mỗi sản phẩm trước khi tung ra thị trường được tính bởi nhiều khâu cộng lại như tiếp thị, quảng cáo, chi phí vận chuyển....
Tuy nhiên, dạo phố sắm hàng xôn trở thành thói quen của không ít người Sài Gòn. Khi hàng xôn xuống phố là thấy tết cận kề.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)