Công chúa 44 tuổi, người hiện đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng, búi tóc cao gọn gàng, đi giày cao gót màu đen. Bà kết hợp thêm ví cầm tay màu đỏ, trang sức vàng và trang điểm tối giản.
Giải Crafoord là một trong số các giải thưởng khoa học quốc tế lớn. Có mặt ở lễ trao giải, Công chúa Victoria chào hỏi các khách mời và trao phần thưởng cho những người chiến thắng năm nay.
Theo Mail, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã lựa chọn những người đoạt giải và các ngành được chọn làm phần bổ sung cho Giải Nobel. Các ngành này sẽ luân phiên theo năm, giữa toán học, thiên văn học, khoa học địa lý, khoa học sinh học và viêm đa khớp.
Đầu tháng này, Công chúa Victoria cũng diện chiếc váy dài chấm sàn khi dự sự kiện do Học viện Văn thư, Khoa học và Cổ vật Hoàng gia Thụy Điển tổ chức tại Stockholm. Bộ váy được bà mặc lần đầu năm 2020 khi chụp ảnh kỷ niệm 10 năm kết hôn với Hoàng thân Daniel.
Vua Carl XVI, cha của Victoria, lên ngôi năm 1973 và là nhà vua trị vì lâu thứ hai trong lịch sử Thụy Điển. Ông đóng vai trò tích cực trong các nhiệm vụ công, chủ yếu là nghi lễ. Năm 1980, khi công chúa Victoria mới ba tuổi, hoàng gia Thụy Điển sửa đổi luật pháp về quyền kế vị ngai vàng, trong đó quy định thứ tự thừa kế được giao cho người con cả của vua, bất chấp là nam hay nữ. Vì thế, Victoria sẽ là công chúa kế vị, trước em trai, Hoàng tử Carl Philip, và em gái, Công chúa Madeleine.
Hướng Dương (Theo Mail)