Chủ nhật, 11/10/2020, 12:10 (GMT+7)

Công an Đồng Nai phô diễn khí tài trấn áp tội phạm

Đồng NaiNhiều xe chuyên dụng, vũ khí được phô diễn tại lễ ra quân trấn áp tội phạm của Công an Đồng Nai sáng 11/10.

Sáng 11/10, hơn 500 chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI diễn ra ngày 13 và 14/10.

Lần đầu tiên, đội tuần tra dẫn đoàn nữ CSGT Đồng Nai ra mắt. Ngoài đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng trên sẽ dẫn đoàn khi có lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chính khách quốc tế ghé thăm Đồng Nai.

Lực lượng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (PK02) được cho là nòng cốt trong các vụ truy bắt băng nhóm tội phạm, đột kích sòng bạc, can thiệp hỗn chiến... Thời gian qua, lực lượng này có vai trò quan trọng trong các chuyên án triệt phá băng nhóm Toàn "Đen"; Loan "Cá"...

Đội Cảnh khuyển với xe tuần tra trên các tuyến quốc lộ 1A, 51, 1K, 2, 56 và các đường nội ô TP Biên Hòa.

Đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm diễn ra từ nay đến hết ngày 30/10, với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn, kiềm chế, kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự.

Ngoài lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, một số khí tài của Bộ Công an phía Nam cũng được điều động phối hợp tác chiến khi xảy ra những sự việc phức tạp, ảnh hưởng an ninh trật tự trong khu vực.

Xe thang dùng để trấn áp tội phạm, có thể phối hợp hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài ra xe này có thể dùng trong việc cứu nạn cứu hộ khi cần thiết.

Dàn xe chuyên dụng chống khủng bố, trấn áp bạo động... Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu, Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 11. "Đồng thời, tiếp tục duy trì khí thế tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là triệt xóa tất cả các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức trên địa bàn...", ông Dũng nói.

Ngoài Công an tỉnh Đồng Nai, việc giữ gìn đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai còn có sự tham gia của lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai giới thiệu với đại biểu một số vũ khí nhằm trấn áp tội phạm của lực lượng Cảnh sát cơ động tại buổi lễ ra quân sáng nay.

Hoàng Trường

Đánh giá phiên bản mới