Theo cáo trạng, Lê Xuân Hoàng (29 tuổi, công tác tại Phòng 4, A36, Tổng cục an ninh, Bộ Công an) do bị kỷ luật nên đã nảy sinh thù tức trung úy Mai Thế Quang (28 tuổi, công tác ở cùng cơ quan). Nguyên trung úy này đã rắp tâm bỏ ma túy vào xe máy của đồng nghiệp rồi nhờ người khác báo cho cảnh sát phòng chống ma túy Hà Nội bắt giữ.
Hôm 2/5, Hoàng nói với chị họ mình là Lê Thị Bích Liên (trú ở Phú Đô, Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội) rằng: "Có cán bộ cùng cơ quan hại em, người này đang buôn bán hàng cấm, khi nào cần em sẽ gọi điện để chị đi tố cáo công an xử lý". Hoàng đưa cho chị Liên 1 sim điện thoại số: 0973742350 để sử dụng riêng cho việc này.
Khoảng 9h45 ngày 30/5, Hoàng vào nơi để xe máy của cơ quan, cạy yên xe máy Suzuki Viva của trung úy Quang, sau đó cho 3 gói heroin và 10 ống Pipolphen (thuốc gây nghiện) vào dưới yên xe. Xong xuôi, Hoàng ra quán cà phê TIP trong Cung văn hóa Hữu nghị dùng điện thoại di động số 0945666858 gọi cho chị Liên bảo gọi điện thoại tố cáo với cơ quan công an. Hoàng cung cấp số biển xe máy của anh Quang và số điện thoại đường dây nóng của cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17, công an thành phố Hà Nội) và số điện thoại công an phường Trần Hưng Đạo.
Lúc này, chị Liên đang ở nhà tại Mễ Trì. Nhận điện xong, chị Liên gọi điện cho PC17 (công an thành phố Hà Nội) để tố cáo Quang với nội dung: "Tôi phát hiện một cán bộ công an mua ma túy của người quen tôi, chính mắt tôi trông thấy, tôi đang theo dõi chiếc xe máy Viva". Sau đó, chị Liên tiếp tục gọi điện thoại cho công an phường Trần Hưng Đạo tố cáo với nội dung tương tự. Hoàng gọi điện thoại lại cho Liên để kiểm tra xem chị họ đã gọi điện chưa và nội dung như thế nào. Khi thấy Liên đã thực hiện đúng như kế hoạch của mình, Hoàng mới bỏ đi.
Ngay sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm, tổ công tác của PC17 (Công an thành phố Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra chiếc xe máy Viva, thu giữ tang vật nêu trên. Kết quả giám định 3 gói bột màu trắng có trọng lượng 0,004 gram là heroin cùng 10 ống Pipolphen chưa sử dụng và xác định chủ sở hữu của chiếc xe máy trên là của trung úy Mai Thế Quang.
Trong quá trình điều tra, anh Quang kêu oan và đề nghị làm rõ vụ việc. Cơ quan công an đã tiến hành điều tra, xác minh các số điện thoại gọi đến đường dây nóng của PC17 và rà soát những người liên quan. Qua đó, phát hiện trong máy điện thoại của chị Lê Thị Bích Liên, số máy 0945666858 là của Lê Xuân Hoàng. Kết hợp cùng với các tài liệu khác, công an đã xác định người vu oan cho anh Quang chính là Hoàng.
Ngày 11/6, Lê Xuân Hoàng bị lực lượng điều tra bắt giữ và bị tước quân tịch. Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận hành vi phạm tội của mình và số ma túy Hoàng mua của Lê Quang Tuấn trú ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Hiện Tuấn đi lao động xuất khẩu tại Cộng hòa Liên bang Nga nên cơ quan điều tra tách tài liệu liên quan đến hành vi này ra để xử lý sau.
Ngoài ra, Hoàng cũng khai nhận hành vi nhờ chị Liên tố giác với cơ quan công an và khẳng định: chị Liên hoàn toàn không biết rõ việc Hoàng dàn dựng để vu khống anh Quang. Toàn bộ nội dung tố giác anh Quang là do Hoàng dàn dựng và chị Liên không biết rõ mục đích vu khống của Hoàng. Xét hành vi của chị Liên chưa cấu thành tội vu khống nên cơ quan công an đã quyết định không xử lý hình sự và chỉ xem xét xử lý hành chính đối với chị Liên.
Việt Dũng