Cơn mưa dông khá bất ngờ, kéo dài khoảng 5 phút với lượng mưa nhỏ.
Ông Nguyễn Xuân Anh, Trưởng phòng Vật lý khí quyển thuộc Viện Vật lý địa cầu, cho biết, khi một khối khí lạnh tràn về, đẩy không khí nóng ẩm ở bên dưới lên cao, gây mưa và sinh sấm sét. Loại dông chiều nay thường xuất hiện ở thời điểm giao mùa, chẳng hạn khi mùa đông chuyển sang hè. Ở khu vực phía Bắc, thường là từ tháng 3 đến tháng 5. Giữa mùa đông vẫn có thể xảy ra loại dông này, nhưng rất ít khi xảy ra.
"Bây giờ Hà Nội đang là giữa đông. Hiện tượng trên có lẽ phải 10 năm rồi mới lặp lại", ông Anh nói.
Theo VnExpress, nhiều người lớn tuổi ở Hà Nội cho biết, dân gian thường gọi hiện tượng sấm xuất hiện như chiều nay là "sấm đói". Nhưng một số lại cho rằng, sấm kèm theo mưa rào có nghĩa là báo hiệu sự no đủ.