Lúc 14h ngày 28/9, phát biểu với báo chí, ông Nguyễn Tấn Quyên, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thành viên Ban chỉ đạo khắc phục sự cố sập 2 nhịp dẫn cầu Cần Thơ, cho biết: "Công tác tìm kiếm cứu hộ đang tiếp tục. Nhà thầu Nhật Bản đã nhập thiết bị máy móc phá dỡ bê-tông về đến hiện trường để tiếp tục công tác tìm kiếm. Chiều tối 27/9, lực lượng cứu hộ người Philippines được nhà thầu Nhật điều từ tỉnh Bình Dương xuống tới khu vực cầu. Hiện đã xác định 3 vị trí nghi còn người và tiến hành thăm dò".
Theo ông Quyên, đến 14h ngày 28/9, số người thiệt mạng là 46, người bị thương đang điều trị tại các bệnh viện là 82 và còn 6 người mất tích, tổng cộng có 134 người bị nạn trong thảm họa sập đổ này. Số người hiện còn mất tích là nhân viên của các nhà thầu YURTEC, VSL, Công ty Vĩnh Thịnh, Công ty Thăng Long.
Chiều nay, Bộ Giao thông Vận tải, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và Liên danh nhà thầu Taisei-Kayima-Nippon Stell sẽ tổ chức họp báo để thông báo các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện dự án, các giải pháp khắc phục sự cố tại vị trí trụ số 13, 14 và 15 thuộc gói thầu số 2, dự án xây dựng cầu Cần Thơ.
Một công nhân được xem là mất tích hôm qua đã có thông tin chính thức là còn sống. Anh cho biết do quá hoảng sợ nên chạy thẳng về nhà, sau đó 2 ngày khi đã hoàn hồn mới quay lại báo cho những người có trách nhiệm. Đến 22h ngày 28/9, ông Quyên lại cho biết: "Đến giờ này số người bị thương đã tăng lên 86". Vậy khi xảy ra sự cố, có khoảng 140 người có mặt tại hiện trường.
Chiều 28/9, các cơ quan chức năng của Nhật tới hiện trường. Mấy ngày qua phía nhà thầu Nhật nhiều lần xin lỗi Việt Nam về sự cố đáng tiếc trên, đồng thời cũng gửi lời cám ơn các lực lượng chức năng Việt Nam đã tích cực cứu hộ cứu nạn. "Sự cố này rất nghiêm trọng và ngoài ý muốn của chúng ta. Nguyên nhân vì sao, tới đây cơ quan chức năng sẽ có câu trả lời chính thức. Công trình cầu này chậm trễ ít nhất cũng 3-4 tháng. Nhiều khả năng, một vài gói thầu sẽ được thẩm định lại", ông Quyên cho biết thêm.
Chiều 28/9, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng tiếp tục có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Phó thủ tướng yêu cầu trong suốt đêm 28/9 và những ngày tới, lực lượng cứu hộ phải thay phiên nhau làm xuyên suốt, đảm bảo đến trưa 30/9 công tác này hoàn tất, không còn bất cứ nạn nhân nào bên dưới. Phó thủ tướng giao thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị mọi mặt cho lễ truy điệu sẽ diễn ra tại hiện trường vào chiều 30/9.
Bác sĩ Lê Hùng Dũng, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, cho biết: "Những người bị thương hiện đang điều trị tại các bệnh viện ở Cần Thơ. Hiện có 5 người bị thương khá nặng, 2 người rất nặng. Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng khoa học tổng hợp do bác sĩ Trương Văn Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, làm chủ tịch. Hội đồng này tới đây sẽ kiểm tra thật kỹ toàn bộ hồ sơ bệnh án của từng nạn nhân".
Ông Phan Thanh Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Cần Thơ, đầu mối tiếp nhận cứu trợ cho biết: "Tính đến trưa 28/9, số tiền ủng hộ của các tập thể cá nhân đã trên 4,1 tỷ đồng. Danh sách 134 người bị nạn hiện thời chúng tôi đã có trong tay. Ngoài Vĩnh Long có người bị nạn nhiều nhất, các tỉnh phía Bắc có 7 người... Đối với nạn nhân ở các tỉnh xa, chúng tôi sẽ chuyển tiền cứu trợ vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, sau đó trao lại cho gia đình. Chúng tôi đảm bảo cấp phát đầy đủ, đúng đối tượng".
Theo danh sách do Văn phòng Thành ủy Cần Thơ cung cấp lúc 15h ngày 28/9, những người đang mất tích gồm: Đỗ Văn Sáu (thuộc nhà thầu YURTEC), Trần Văn Hơn, Lê Hoàng Quốc Việt (Công ty Vĩnh Thịnh), Nguyễn Văn Đùng, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Tiếp (thuộc VSL).
Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng, không có người nước ngoài nào bị nạn trong thảm họa sập đổ này.
(Theo Thanh Niên)