
Ameera sinh ngày 6/11/1983. Cô kết hôn với Hoàng tử Alwaleed bin Talal - người đàn ông quyền lực và giàu có nhất Ả rập. Vị Hoàng tử 58 tuổi này được tạp chí Forbes xếp thứ 26 trong danh sách những người giàu nhất thế giới (tháng 3/2013), với tổng tài sản ước tính khoảng hơn 26 tỷ đô la.

Cô là người vợ chính thức thứ hai của Alwaleed bin Talal, cô thường xuyên cùng chồng tham gia vào các hoạt động chính trị, từ thiện trong suốt những năm qua.

Ameera là Phó chủ tịch hội đồng quản trị và trưởng ban điều hành của quỹ từ thiện Alwaleed bin Talal Foundation ở Ả rập và trên toàn cầu. Quỹ này là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế dành riêng cho các chương trình và dự án nhằm xóa đói giảm nghèo, cứu trợ thiên tai và hỗ trợ, bảo vệ quyền phụ nữ.

Ameera được coi là biểu tượng của người phụ nữ Ả rập, thực hiện nhiều dự án và các chuyến đi từ thiện khắp thế giới kêu gọi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Cô cũng được đánh giá cao về gu thời trang khi xuất hiện tại các sự kiện.

Cô từng đến những trại trẻ mồ côi ở Burkina Faso hay lăn lội tới tận Pakistan để cung cấp viện trợ, giúp đỡ những nạn nhân lũ lụt ở đất nước này. Gần đây nhất cô dẫn đầu một phái đoàn cứu trợ tại Somalia, nơi cô và chồng cô, Hoàng tử Alwaleed bin Talal giám sát việc phân phối viện trợ cho người dân.

Cô từng xuất hiện trên rất nhiều phương tiện truyền thông nổi tiếng ở nước ngoài như NBC, CNN, tạp chí Time...

Công nương Ameera từng tốt nghiệp trường Đại học New Haven (Mỹ) với tấm bằng quản trị kinh doanh loại xuất sắc.

Cô cũng là thành viên của Hội đồng quản trị Silatech - một tổ chức về bảo vệ quyền lao động trẻ em quốc tế, nhân vật danh dự của Hiệp hội trẻ em khuyết tật và thành viên hội đồng danh dự Tình nguyện xã hội ở Ả rập.

Năm 2012, người phụ nữ 30 tuổi đứng thứ 4 trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất Trung Đông.

Nhan sắc và tấm lòng nhân ái của Ameera khiến cô ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến của người dân Ả rập cũng như nhiều người trên thế giới.
Lê Anh (theo Arabianwomen, Tribe, Saudigazette)