Whitney Houston trong lần cuối cùng xuất hiện, vào ngày 9/2. |
Theo kết quả khám nghiệm tử thi được tiết lộ thêm vào ngày 8/4, trên thi thể Whitney Houston có vô số vết sẹo, vết cứa, trầy xước và vết bỏng. Cô bị thủng một lỗ ở mũi và hỏng mất 11 chiếc răng hàm trên vì nhiều năm nghiện rượu, ma túy. Khi qua đời, nữ ca sĩ 48 tuổi đang phải đeo một bộ răng giả.
Kết quả khám nghiệm cũng chỉ ra, Whitney bị trầy xước ở trán, sống mũi và có nhiều vết cứa ở cánh tay trái, hai bàn tay và vai. Những vết tích này được cho là dấu tích từ những lần vật lộn với cơn nghiện. Trong khi đó, những vết sẹo lớn ở ngực và bụng của cô là do nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ.
Khi Whitney được kéo ra khỏi bồn tắm trong khách sạn, mặt cô cũng đầy vết phồng rộp vì bị bỏng nước nóng. Nhiệt độ nước trong bồn khi cô ngã vào có thể lên đến 65°C bởi 6 tiếng sau khi cô tử vong, nhiệt độ vẫn là 33°C.
Bản mô tả cơ thể đầy vết tích của Whitney. |
Nữ ca sĩ đã bị ngã vào bồn nước vì tác động của một cơn đau tim cộng với ảnh hưởng từ việc hút cocain. Có lẽ cô đã bất tỉnh đến mức không nhận ra nước nóng. Khuôn mặt Whitney bị chìm trong nước 33 cm. Các thám tử đã tìm thấy cocain, chất trắng giống như pha lê và nhiều viên thuốc an thần trong phòng ngôi sao Vệ sĩ. Whitney qua đời vào ngày 11/2, ngay trước khi cô chuẩn bị đi dự tiệc tiền Grammy.
Hoài Vũ