![]() |
|
Ca sĩ Khánh Ngọc với hình ảnh mới rất trẻ trung. |
- Từ trước đến nay mọi người vẫn thường quen với Khánh Ngọc cùng những bản nhạc pop trữ tình, thế còn trong album mới này chất nhạc chủ đạo là gì?
- Những ca khúc trữ tình lãng mạn đã là một thế mạnh của tôi, cho nên trong album này tôi vẫn hát một số bài mang phong cách như vậy. Tuy nhiên, tôi muốn mình có một sự thay đổi để khán giả bớt nhàm chán và cảm thấy mới mẻ hơn. Do đó tôi chọn dòng nhạc R&B làm chủ đạo trong album này, nó phù hợp với tính cách và con người tôi trong thời điểm hiện tại. Từ trước đến nay mọi người vẫn quen với một Khánh Ngọc thướt tha, dịu dàng nhưng bây giờ sẽ thấy tôi trẻ trung hơn, sôi động hơn. Đặc biệt, qua album Tình pha lê lần này tôi muốn khán giả cảm nhận rõ ràng nhất phong cách âm nhạc của tôi trong thời gian tiếp theo.
- Hình ảnh trong CD này dường như là một Khánh Ngọc khác hẳn với trước đây. Vì sao chị có sự thay đổi như vậy?
- Đây là album mà tôi đặt hết tâm huyết của mình vào, cho nên tôi rất chú ý về phong thủy. Bác Phạm Hoài Nam đã tư vấn và hướng dẫn cho tôi rất nhiều khi thực hiện bộ ảnh này. Nếu quý vị để ý thì sẽ thấy CD được thiết kế với tông màu chủ đạo là xanh nước biển, một số tấm bác Nam chụp cho tôi ở dưới nước, rất hợp với mạng thủy của tôi. Còn về mái tóc, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi cắt ngắn. Một số người nói rằng tôi để mái tóc này cũng rất hợp, nhìn có phong cách hơn. Chính vì vậy mà tôi quyết định thay đổi luôn cho nó trẻ trung và phù hợp với dòng nhạc mà tôi đang theo đuổi.
![]() |
|
Khánh Ngọc còn nhiều bỡ ngỡ khi tách khỏi công ty Nhạc Xanh. |
- Quyết định đi lưu diễn Mỹ ngay sau khi CD vừa ra mắt, chị có nghĩ mình “liều” quá không, bởi hiện nay nếu CD phát hành mà không được PR rầm rộ rất dễ bị chìm vào quên lãng?
- Mọi việc đã được tôi tính và lên kế hoạch từ trước hết rồi. Sau khi ra album tôi muốn đi lưu diễn khoảng một tháng, trong thời gian đó khán giả sẽ nghe đĩa và cảm nhận từ từ chất nhạc mới này của tôi. Khi về Việt Nam tôi sẽ bắt đầu tiến hành chiến lược mà mình đã vạch ra. Tôi nghĩ mỗi người có một cách PR khác nhau, mình không nên thấy người ta làm cái này cái kia rồi sốt ruột được. Điều quan trọng là tôi biết tôi đã và đang làm những gì để đứa con tinh thần của mình được mọi người đón nhận.
- Từng là một ca sĩ độc quyền được công ty lo cho từ A đến Z. Vậy khi phải tự mình làm tất cả các khâu trong quá trình thực hiện album chị gặp phải những khó khăn gì?
- Quả thực dù đã là album vol.4 nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải tự tay mình làm cho nên cái gì cũng rất bỡ ngỡ. Rất may là làm đến đâu thì tôi được mọi người giúp đỡ đến đó, chứ nếu phải tự làm lấy tất cả mọi việc thì có lẽ tôi không thể nào hoàn thành được sản phẩm này. Khá vất vả với nó suốt thời gian vừa qua, cho nên khi làm xong tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi vô cùng biết ơn và trân trọng những gì mình đã, đang nhận được từ những người xung quanh. Đúng là có sóng gió, có khó khăn vất vả mới thấy rằng chữ “tình” nó quan trọng lắm trong cuộc đời này!
![]() |
- Khi gặp khó khăn, có khi nào chị cảm thấy hối tiếc vì đã “ra riêng”?
- Từ nhỏ tôi đã là một người mạnh mẽ, một khi đã quyết định việc gì thì tôi không bao giờ hối tiếc cả. Ra riêng đúng là khá vất vả nhưng bù lại tôi thấy tinh thần vô cùng vui vẻ và thoải mái, bởi tôi được làm những gì mình yêu thích.
- Đã khá lâu rồi chị không có một ca khúc nào được coi là “hit” thực sự. Chị có những bị áp lực gì khi phát hành CD này?
- Tôi không bị áp lực gì cả. Mỗi bài hát trong album đều là tâm huyết của tôi, cho nên tôi đặt sự kỳ vọng vào tất cả các ca khúc. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân của tôi thì có lẽ bài hát chủ đề Tình pha lê sẽ có thể “làm nên chuyện”. Tôi hy vọng rằng khán giả sẽ đón nhận album này và sẽ có sự đồng cảm với tôi.

- Sau chuyến lưu diễn Mỹ chị sẽ có những kế hoạch gì?
- Chắc chắn là sau khi đi Mỹ về tôi sẽ có nhiều kế hoạch để PR cho album này. Tôi sẽ đi diễn từ Bắc vào Nam để khán giả khắp cả nước có cơ hội biết đến những ca khúc của tôi nhiều hơn. Lẽ ra tôi sẽ tham gia chương trình Album vàng vào tháng 12 tới nhưng vì không kịp về Việt Nam nên đành khất hẹn đến tháng 1/2009.
- Vậy còn một liveshow thì sao?
- Tôi chưa nghĩ đến việc làm liveshow trong thời điểm này, vì tôi vừa mới rời công ty nên còn rất nhiều việc phải lo. Tôi nghĩ liveshow không phải muốn là có thể làm được ngay, mà cần phải có thời gian và sự chuẩn bị chu đáo. Tôi thấy thà là chậm mà chắc còn hơn là cái gì cũng nóng vội rồi không đi đến đâu cả!
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Ca sĩ cung cấp


