Trên sàn TP HCM có tới 66 mã giảm giá, 28 mã đứng giá và chỉ có 15 mã tăng giá. Khối lượng khớp lệnh giảm so với phiên hôm qua khi chỉ có 5,1 triệu cổ phiếu được mua vào, tuy nhiên giá trị lại tăng lên 718 tỷ đồng.
Trong nhóm tăng giá, BMC vẫn gây ấn tượng mạnh khi đạt giá trần 733.000 đồng, tăng 34.000 so với phiên hôm qua. Khối lượng bán nhỏ giọt trong khi ngày chốt quyền sắp hết khiến cổ phiếu này tăng giá vùn vụt bất chấp thị trường điều chỉnh. SJS tăng 7.000 đồng, TCT tăng 8.000 đồng, SGH tăng 5.000 đồng và FPC tăng 3.500 đồng.
Nhóm giảm giá có sự góp mặt của FPT mất 18.000 đồng, ALT mất 9.000 đồng, DHG và VNM cùng giảm 6.000 đồng và NAV giảm 5.000 đồng.
Càng về cuối phiên biên độ giảm giá càng lớn, ở phiên một, VN-Index mới giảm 3,07 điểm, đợt hai giảm tiếp 12,03 điểm và đợt ba dấu hiệu điều chỉnh sâu hơn hiển thị rõ nét qua việc chỉ số rớt 13,7 điểm.
Tại sàn Hà Nội, Hastc-Index giảm 2,52 điểm xuống 334,58 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt 1,12 triệu cổ phiếu, giá trị 150 tỷ đồng. Các mã giao dịch lớn đều giảm như ACB giảm 1.300 đồng, BVS giảm 3.800 đồng, SSI giảm 3.300 đồng. Tương tự sàn TP HCM, mức điều chỉnh của thị trường lớn dần vào cuối phiên. Lúc 9h56, Hastc-Index mới giảm 1,77 điểm.
(Theo VnExpress)