Không chỉ cổ phiếu của các ngân hàng nhỏ mới trượt giá nhanh, mà ngay cả giá cổ phiếu của những ngân hàng quy mô lớn như Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank VN), Ngân hàng Đông Á (DongA Bank), Ngân hàng thương mại cổ phần nhà (Habubank) cũng liên tục giảm không phanh.
Cổ phiếu của Eximbank hiện xuống mức 7 triệu đồng, giảm gần 9 triệu đồng/cổ phiếu so với thời điểm đầu năm, cổ phiếu DongA Bank cũng xuống mức 9 triệu đồng, trong khi trước đây đứng ở mức 16 triệu đồng/cổ phiếu.
Trên thị trường chính thức, giá cổ phiếu của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) và Ngân hàng Á Châu (ACB) được xem là 2 "đại gia" cũng không nằm ngoài cơn lốc giảm giá.
Giá cổ phiếu ACB kể từ sau khi chốt danh sách cổ tức cuối tháng 4 vừa qua, đã giảm trên dưới 50.000 đồng/cổ phiếu, còn 126.200 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch cuối tuần qua, giảm hơn một nửa so với hồi đầu tháng 2.
Giá cổ phiếu của Sacombank trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh đã mất giá khoảng 20% trong vòng hơn một tháng nay. Sau khi chia tách cổ phiếu vào ngày 7/6, cổ phiếu STB lại tiếp tục mất giá thêm khoảng 10%, xuống còn 66.000 đồng trong phiên giao dịch ngày 29/6.
Một số nhà phân tích thị trường dự báo, có thể trong ngắn hạn giá cổ phiếu ngân hàng sẽ tiếp tục điều chỉnh bởi tác động bởi xu hướng xuống giá chung của toàn thị trường. Nguyên nhân do lượng hàng vào thị trường đang dần tăng mạnh, trong khi sức cầu lại có dấu hiệu giảm.
Mặt khác, kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua các đợt phát hành cổ phiếu, trái phiếu của hầu hết tất cả các ngân hàng đang chuẩn bị bùng nổ. Dự kiến, các ngân hàng cổ phần sẽ thu hút trên 10.000 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu, đó là chưa kể đến số tiền thu về từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và bán ra ngoài.
Dù cổ phiếu ngân hàng đang trượt giá mạnh, các chuyên gia cho rằng đây chỉ là vấn đề trong ngắn hạn. Xét về dài hạn, cổ phiếu ngân hàng vẫn là một trong những loại cổ phiếu ổn định và sinh lời nhiều nhất. Hơn thế nữa, kết quả kinh doanh của các ngân hàng trong thời gian vừa qua cũng rất khả quan với tốc độ phát triển của trung bình là 50%.
(Theo TTXVN)