"Ban đầu chỉ là một cuộc tiểu phẫu tháo vòng tránh thai, nhưng nó gần như cướp đi mạng sống của tôi", Bạch nhìn vào vết sẹo dài 15 cm trên bụng và nói về những tổn thương sau phẫu thuật, hôm 2/7.
Theo Sina, Bạch ở Thiên Thủy, Cam Túc, đã có hai con. Ngày 24/7/2023, cô đến Bệnh viện Nhân dân số 4 Thiên Thủy để phẫu thuật tháo vòng tránh thai vì bị chảy máu âm đạo. Kết quả kiểm tra cho thấy cô bị viêm cổ tử cung và vòng tránh thai trong tử cung di chuyển xuống dưới.
Bạch nói rằng cô sinh con trong bệnh viện trên và tin tưởng nơi này, muốn tìm bác sĩ kinh nghiệm để thực hiện tháo vòng tránh thai. Bệnh viện sau đó đã sắp xếp một bác sĩ tên Mã phụ trách ca bệnh của Bạch. Mã cho rằng đây chỉ là tiểu phẫu nên không cần thiết gây mê với Bạch.

Ca tiểu phẫu tháo vòng tránh thai khiến cô Bạch suýt mất mạng và mang vết sẹo dài. Ảnh: Sina
Trong quá trình can thiệp, Bạch đau dữ dội, buồn nôn và chảy máu, phải dừng thủ thuật giữa chừng. Khi đang đợi chồng lấy thuốc để chuẩn bị về nhà, bệnh nhân bắt đầu thấy khó thở và được cấp cứu ngay lập tức. Kết quả chẩn đoán cho thấy cô bị sốc mất máu, thủng tử cung, khối máu tụ dây chằng rộng và vòng tránh thai đặt sai vị trí. Bệnh viện phải mổ cấp cứu để sửa chữa tổn thương.
Bạch cho biết vài tháng sau đó, cô bị vô kinh nên đã yêu cầu đến bệnh viện tuyến trên để điều trị. Tháng 3/2024, cô trải qua ca phẫu thuật nội soi cắt dính vùng chậu, cắt vòng tránh thai nội soi tử cung và sinh thiết nội mạc tử cung. Trong quá trình này, cô phát hiện bác sĩ Mã - người trực tiếp thực hiện thủ thuật ban đầu không phải bác sĩ chính thức như phân công, mà là bác sĩ thực tập.
Sau sự việc, bệnh viện đã thương lượng với gia đình Bạch để bồi thường nhưng không đạt thỏa thuận, dẫn đến việc cô khởi kiện, theo HK01.
Báo cáo giám định tư pháp ngày 13/12/2024 cho thấy bị đơn - Bệnh viện Nhân dân số 4 Thiên Thủy đã có lỗi trong chẩn đoán và điều trị cho cô Bạch. Đây được xác định là nguyên nhân dẫn đến tổn thương cơ thể mà Bạch phải chịu.
Giám đốc bệnh viện thay mặt đơn vị gửi lời xin lỗi tới bệnh nhân. Sau sự cố, theo ông, bệnh viện đã ngay lập tức triển khai phương án cấp cứu và tiến hành phẫu thuật sửa chữa thủng tử cung. Bệnh nhân đã phải nằm viện tổng cộng 175 ngày.
Theo The Paper, các vụ tranh chấp trách nhiệm y khoa ở Trung Quốc có xu hướng tăng đỉnh điểm vào năm 2020 có 18.670 vụ, trung bình mỗi ngày 51 vụ, giảm dần còn 2.219 vụ trong năm 2023 do xu hướng giải quyết bằng hòa giải và quản trị pháp lý được siết chặt. Khoảng 84% các vụ kiện có phần thắng thuộc về phía bệnh nhân, song tiền bồi thường phổ biến ở mức dưới 500.000 tệ (1,8 tỷ đồng).
Các vụ kiện chủ yếu xoay quanh việc chẩn đoán sai bệnh (25-35% số vụ kiện), sai sót trong điều trị, phẫu thuật (20-30%), dùng thuốc sai, sai sót sản nhi...
Hải Thư (Theo Sina, HK01)