Nguyễn Thị Thu Hằng dừng chân ở top 10, giành giải phụ 'Best in Swimsuit'. Cô có đôi chân dài, thẳng. Người đẹp catwalk chắc nhịp, thần thái thu hút, đầy năng lượng. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 85-63-88 cm. Mỹ nhân sinh năm 2001, quê Hà Nội, là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương cao 1,75 m, số đo ba vòng 84-66-93 cm. Người đẹp biết cách tương tác với máy quay, catwalk tự tin do có kinh nghiệm sân khấu.
Á hậu 1 Bùi Khánh Linh cao 1,76 m, số đo ba vòng 84-60-96 cm. Cô nhận sự cổ vũ của khán giả khi trình diễn.
Á hậu 2 Trương Quí Minh Nhàn cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-63-92 cm. Lần đầu thi nhan sắc nhưng người đẹp được nhận xét phong thái tự tin.
Á hậu 3 Lê Thị Hồng Hạnh cao 1,68 m, số đo ba vòng 77-57-90 cm. Cô sinh năm 2000, quê Thái Bình, hiện là diễn viên, người mẫu tự do.
Á hậu 4 Đặng Hoàng Tâm Như cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Cô sinh năm 1999, quê Thừa Thiên Huế, cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Cô là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa của ĐH Văn Lang.
Trần Hồng Ngọc gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 10 chung cuộc. Cô cao 1,73 m, số đo ba vòng 81-62-90 cm.
Phạm Thị Hằng Nga cao 1,73 m, số đo ba vòng 80-61-90 cm.
Nguyễn Vĩnh Hà Phương dừng chân ở top 10, giành giải phụ 'Giới thiệu bản thân hay nhất'. Cô cao 1,69 m, số đo ba vòng 77-61-92 cm.
Nguyễn Thị Thùy Vi là thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 80-63-93 cm.
Miss Grand Vietnam tổ chức nhằm tìm gương mặt tham gia Miss Grand International - một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn thế giới. Năm nay, cuộc thi khởi động từ tháng 6, thí sinh trải qua các vòng thi phụ gồm áo tắm, người đẹp thời trang, trang phục văn hóa dân tộc. Bảy giám khảo cuộc thi gồm hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên (phó ban), đạo diễn Hoàng Nhật Nam (phó ban), nhà thiết kế Đỗ Long, siêu mẫu Minh Tú, hoa hậu Thùy Tiên, á hậu Kiều Loan và diễn viên Diễm My 9x.
>>Xem tiếp: Top 20 Miss Grand Vietnam 2023 diễn áo tắm
Thiên Anh
Ảnh: Kiếng Cận