Đến tháng 9/2021, nhà dột, ngập nước trong khi mẹ cô vẫn đang yếu do vừa xuất viện và ba cô ngày một lớn tuổi, cô nhận ra: 'Hóa ra ba mẹ không còn nhiều thời gian đến lúc mình kiếm được nhiều tiền nữa'. Lúc này, cô quyết định dùng hết số tiền đã để dành được sau ba năm đi làm du lịch để xây lại nhà, giúp mùa mưa sắp tới ba mẹ không lo nhà dột ướt. Thụy Ân tự đánh giá quyết định đập đi xây lại nhà khi bản thân đang thất nghiệp là liều lĩnh nhưng cô không hối hận. Sau cải tạo, bước vào nhà là khoảng sân nhỏ với xích đu và cây hoa giấy, gợi đến hình ảnh nhà ở Santorini, Hy Lạp. Ngôi nhà hai tầng có diện tích 90 m2, ba phòng ngủ. 'Dù có các ý kiến trái chiều khi tôi xây nhà lúc thất nghiệp, tôi cũng không bận tâm do biết rõ mình cần phải xây lại nhà vì nhà đã quá cũ. Toàn bộ số tiền xây lại nhà đều do tôi tiết kiệm được chứ không vay mượn hay được ai hỗ trợ. Mỗi tháng tôi đi làm, lĩnh mức lương không cố định do du lịch là ngành nghề hơi bấp bênh nhưng khi chăm chỉ, tôi có mức lương không dưới 8 con số mỗi tháng. Dù kiếm được, tôi thường chỉ tiêu 30 % lương, tương đương 10 triệu đồng là thoải mái sinh hoạt và tiết kiệm 70 % lương còn lại', cô cho hay. Phòng khách trước đây thường xuyên bị dột mỗi khi trời mưa to. Phòng khách sau khi xây lại. Ý tưởng làm nhà được 9X lên kế hoạch từ tháng 11/2021 và sau Tết, nhà đã được xây mới, hoàn thiện trong bốn tháng. Hiện tại, gia đình cô đã dọn vào ở được một tháng. 'Tôi muốn không gian sống mới không chỉ thoát mưa dột mà còn tiện nghi để ba mẹ sử dụng', cô nói. Phòng bếp cũ của gia đình Và căn bếp sau này. Công trình được xây lại và hoàn thiện hết 1,3 tỷ đồng, trong đó 650 triệu đồng xây dựng phần thô, 650 triệu đồng để hoàn thiện nhà (nội thất, thiết bị) và tiền thiết kế là 11 triệu đồng. Phần nội thất, Thụy Ân tự nghiên cứu trên Instagram, Pinterest để lên ý tưởng và decor. Cô định hình phong cách Scandinavian, sau đó tìm hiểu nét đặc trưng của nó, tìm tới một motip decor cho nội thất để tổng thể nhà ở không rời rạc. Góc pha cà phê của Thụy Ân. Điều mà Thụy Ân tâm đắc khi làm nhà là mọi ngóc ngách của ngôi nhà đều đón nắng gió tốt, không bị ẩm mốc như nhà cũ. Phòng ngủ của ba mẹ Thụy Ân Điều thuận lợi trong quá trình làm nhà là Thụy Ân được toàn quyền quyết định mọi thứ. Và vì cô đang thất nghiệp nên có nhiều thời gian lo lắng chuyện nhà cửa, chăm chút cho công trình. 'Tính tôi không làm thì thôi chứ khi đã muốn làm, tôi sẽ đầu tư rất nhiều chất xám cho công việc. Tôi muốn nhà ở tạo cảm giác thoải mái, có phần khác biệt với các nhà phố đô thị điển hình. Tôi tìm tòi mọi thứ chứ không giao phó hết cho đơn vị thi công. Vì vậy, tôi có thể chủ động được những vấn đề liên quan đến xây dựng. Nếu có thắc mắc, tôi sẽ trao đổi với bên nhà thầu kịp thời', cô nói. Cầu thang đón nắng ngập tràn qua giếng trời, giúp nhà phố thông thoáng. 'Tôi mong qua câu chuyện của mình sẽ đem lại động lực cho các bạn trẻ và nhất là con gái rằng chúng ta vẫn có thể tự xây được nhà chứ đó không còn là chuyện chỉ đàn ông mới làm được', cô cho hay. Hằng Trần Ảnh: NVCC