Hôm 1/10, tại Nhà thờ Saint Isaac ở Saint Petersburg, Nga, cô dâu Victoria Romanova Romanoff (tên gọi trước đây: Rebecca Bettarini) đã diện váy cưới của Reem Acra trong đám cưới đầu tiên của hoàng gia Nga sau hơn một thế kỷ.
Mẫu đầm tối giản của cô dâu hoàng gia được làm từ lụa mikado với những chiếc cúc ở tay áo, có tà dài với họa tiết thêu. Nhà phát ngôn của Reem Acra cho biết cô dâu đã tìm và mua chiếc váy cưới có tên "Captivating" tại một cửa hàng ở Nga. Họ bổ sung: "Chiếc váy với vẻ cổ điển, mang ý nghĩa biểu tượng về sự thuần khiết của hôn nhân. Váy được làm tại thành phố New York với các loại vải đến từ châu Âu, là sự kết hợp của hai thế giới khác biệt".
Sau buổi lễ xa hoa, cô dâu tiếp tục thay váy Reem Arca thứ hai. Mẫu đầm được đính cườm, pha lê, có tên gọi "Mesmerized", diện với áo choàng satin, cần tới vài trăm giờ làm việc và 10 người để hoàn thành. Thương hiệu từ chối tiết lộ về giá bán lẻ của váy cưới Mesmerized và Captinting, vì họ không chắc chắn váy đã được cô dâu hoàng gia mua ở cửa hàng nào.
Cặp vợ chồng hoàng gia còn được cho là đã đeo nhẫn cưới Fabergé. Tờ Tatler cho rằng cô dâu Victoria đội vương miện Lacis Tiara từ Chaumet, là phiên bản hiện đại mô phỏng vương miện Kokoshnik của Nga. Nó cùng kiểu vương miện mà Công chúa Eugenie của Hoàng gia Anh đã đội trong đám cưới năm 2018. Tuy nhiên, vương miện của Eugenie có một viên ngọc lục bảo lớn ở trung tâm, trong khi của Victoria được làm bằng kim cương. Trong vương miện của Victoria gồm một viên kim cương hình bầu dục 5,02 carat và một viên kim cương hình quả lê 2,21 carat, xung quanh là 438 viên kim cương pavé (tổng cộng 27,03 carat).
Cô dâu Victoria Romanova Romanoff là con gái của Đại sứ Italy tại Bỉ, hiện là giám đốc Quỹ Russian Imperial Foundation. Chú rể của cô là Đại công tước George Mikhailovich, hậu duệ của Sa hoàng cuối cùng nước Nga - Nicholas II, người cùng vợ con bị quân cách mạng xử bắn vào tháng 7/1918. Đại Công tước Mikhailovich sinh ra ở Tây Ban Nha. Mẹ ông là Đại Công tước Maria Vladimirovna và cha là Đại Công tước Mikhail Pavlovich. Ông cố của ông là Đại Công tước Kirill Vladimirovich - người đã trốn đến Phần Lan trong cuộc Cách mạng Nga 1917.
Hằng Trần (Theo Yahoo, Biznewsport)