Bé gái, không rõ danh tính, được đưa tới khoa cấp cứu Bệnh viện Frimley Park với các biểu hiện "báo động đỏ của bệnh viêm màng não và nhiễm trùng huyết", bao gồm sốt cao, tim đập nhanh, đau chân, ngủ nhiều và buồn nôn.
Dù có các dấu hiệu đáng báo động, cô bé vẫn được bệnh viện kê thuốc paracetamol và cho về nhà. Vài tiếng sau, em được bố mẹ đưa trở lại khoa cấp cứu sau khi phát ban, sốt cao. Cô bé lúc này được chẩn đoán nhiễm trùng não mô cầu.
Cô bé được chuyển tới khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em ở bệnh viện lân cận, nơi em được chẩn đoán suy đa tạng và phải thực hiện một số thủ thuật để điều trị nhiễm trùng, bao gồm cả ghép da. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng đã lan rộng, khiến em cuối cùng phải cắt cụt cả hai chân trên đầu gối và cắt cụt hai cánh tay trên khuỷu tay.
Gia đình cô bé sau đó đâm đơn kiện Quỹ Frimley Health NHS Foundation Trust, nói rằng nếu con gái được điều trị khẩn cấp thì có thể đã không phải cắt cụt cả tứ chi.
Tại phiên điều trần hôm 19/1, quỹ này thừa nhận trách nhiệm. Thẩm phán Caspar Glyn KC đã thông qua thỏa thuận dàn xếp, có tổng giá trị khoảng 39 triệu bảng Anh (48,5 triệu USD). Một phần của khoản này sẽ được trả trước, phần còn lại được thanh toán hàng năm trong suốt quãng đời còn lại của cô bé.
"Tiền không thể giúp con gái của các vị trở lại như xưa, nhưng có thể đảm bảo tương lai cho bé", thẩm phán Glyn nói với gia đình.
Tại phiên tòa, một phần bức thư do giám đốc điều hành Quỹ Frimley Health NHS Foundation Trust, ông Neil Dardis, viết cho cha mẹ của bệnh nhân đã được đọc lên. Trong thư, ông Dardis xin lỗi, thừa nhận việc chăm sóc, theo dõi y tế đối với cô bé đã "thấp hơn tiêu chuẩn mà bệnh nhi được quyền mong đợi". Ông cũng đồng ý rằng đáng lẽ không nên cho cô bé xuất viện.
Các số liệu do NHS Resolution công bố tháng 1/2023 cho thấy cơ quan này đã bồi thường hai bệnh nhân trong một tuần vì khiến họ phải cắt cụt chi do sơ suất trong chăm sóc.
Trong vòng 5 năm qua, có 605 bệnh nhân đã thắng trong các vụ kiện đòi bồi thường, với tổng chi phí thanh toán khoảng 189 triệu bảng Anh. Mức bồi thường trung bình là 300.000 USD.
Deborah Nadel, thuộc công ty luật Fieldfisher đại diện cho gia đình bé gái, cho biết: "Những vết thương và khuyết tật nghiêm trọng của đứa trẻ này hoàn toàn có thể tránh được nếu được chăm sóc đúng cách. Cô bé có tất cả dấu hiệu cảnh báo về bệnh viêm màng não và nhiễm trùng huyết để các bác sĩ xem xét. Các phác đồ cụ thể để điều trị những bệnh này được đưa ra để bảo vệ bệnh nhân và bác sĩ, nhưng chúng chỉ có hiệu quả nếu được tuân theo".
"Việc thỏa thuận sẽ giúp cô bé có thêm các thiết bị, trị liệu và hỗ trợ cần thiết, đồng thời giúp bé có cuộc sống trọn vẹn nhất, bất chấp những gì đã xảy ra. Cô bé rất dũng cảm và quyết tâm", luật sư Nadel nói thêm.
Hướng Dương (Theo Independent)