Tôi chưa từng quan hệ với ai, luôn vệ sinh sạch sẽ vùng kín, mặc quần lót không màu nên trước tới giờ chưa hề xảy ra hiện tượng gì ở vùng kín. Dạo gần đây, tôi đi xe máy rất nhiều, không biết đó có phải là nguyên nhân không? Tôi có nên đi khám phụ khoa để biết chính xác mình bị bệnh gì không? Hàng năm, tôi đều khám sức khoẻ định kỳ nhưng chỉ siêu âm còn vùng kín bỏ qua vì sợ rách màng trinh. Xin cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn! (Truc Linh)
Thông thường, việc khám phụ khoa cần được thực hiện định kỳ 6 tháng/lần đối với mọi phụ nữ. Có thể nói 95% phụ nữ Việt Nam bị viêm, nhiễm âm đạo do chưa có kiến thức tốt về vệ sinh bộ phận sinh dục cũng như chưa có thói quen đi khám phụ khoa định kỳ.
Tuy việc viêm, nhiễm bộ phận sinh dục ở phụ nữ thường xảy ra sau khi có quan hệ tình dục nhưng có nhiều trường hợp kể cả chưa quan hệ tình dục vẫn bị viêm, nhiễm vì vệ sinh chưa đúng cách.
Vệ sinh âm đạo đúng cách mới là điều quan trọng. Định nghĩa “sạch sẽ” của cá nhân bạn không phải là một định nghĩa đúng theo khoa học. Môi trường âm đạo cần duy trì độ pH đủ để cho các vi khuẩn tốt hoạt động. Nếu quá sạch sẽ (như sử dụng nước thụt rửa quá mạnh, dùng tampon không đúng cách cũng như vô vàn cách khác) sẽ gây viêm, nhiễm âm đạo.
Bạn nên theo dõi thêm về hiện tượng của mình. Nếu huyết trắng nhiều kèm theo có mùi hôi thì khả năng lớn bạn đã bị viêm, nấm bộ phận sinh dục. Bạn nên đi khám để xác định và có hướng điều trị tích cực.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.