Ngày 17/12, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết vừa bắt khẩn cấp Phan Thị Thu Hương (22 tuổi, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) về hành vi làm nhục người khác. Nạn nhân là cô bé Thắm (16 tuổi, quê ở Nghệ An).
Thắm từ quê ra làm giúp việc cho gia đình Hương từ năm 2008, với mức lương 1 triệu đồng một tháng. Hàng ngày, Thắm phải phục vụ bán cháo lòng, bún ốc từ sáng sớm đến tận đêm. Trong thời gian ở với Hương, cô bé bị bà chủ quát mắng, không cho về quê thăm gia đình, bị ốm đau cũng không được chăm sóc. Một lần, Thắm trèo tường bỏ trốn liền bị bắt lại.
![]() |
Thắm với mái tóc bị cắt nham nhở. |
Tết Nguyên đán 2008, khi về quê, gia đình thấy con khổ cực đã không cho con ra Hà Nội làm nữa. Cũng trong thời gian này, anh Tâm (chồng của Hương) về nhà bố mẹ đẻ ở Thanh Trì và dự định mở quán bán hàng nên cần người giúp. Ngày 10/12, anh này về nhà Thắm để thuyết phục gia đình cho cô bé ra Hà Nội giúp việc và được đồng ý.
Thắm qua nhà anh Tâm thì bị Hương cùng 3 người khác chặn đường. Cô bé hoảng sợ, bỏ chạy vào một khu nhà cho sinh viên thuê trọ để trốn nhưng không thoát. Tại đây, Hương và phụ nữ đi cùng tên Nga đã đánh đập tàn nhẫn cô bé và cắt cả tóc. Chúng còn đưa nạn nhân về nhà Hương và tiếp tục làm nhục rồi mới trả về nhà anh Tâm.
Tại cơ quan điều tra, Hương thừa nhận đã đánh đập, hành hạ, làm nhục cô giúp việc này. Chị ta cho rằng, nguyên nhân dẫn đến những hành động đó là do đã bắt quả tang chồng và Thắm có quan hệ tình cảm.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng