Bị cáo Chan (áo trắng, hàng trên cùng) tại tòa. |
Liên quan đến vụ này, tòa phạt nguyên giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Đô, Trần Văn Phước 12 năm tù về tội cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt với năm bản án trước đó, tòa buộc Phước chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.
Nguyên chủ tịch UBND xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) Tô Thị Ngọc Anh cũng bị xử phạt hai năm tù nhưng được hưởng án treo. Các bị cáo Lê Thị Khánh Hà, Lê Tuấn Khiêm, Vương Nhất Kiệt bị phạt từ năm năm đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tháng 4/1990, Chan sang Việt Nam cưới Hà, mở công ty TNHH An Thái rồi làm giả giấy tờ nhà, đất để thế chấp. Ông ta sử dụng một nhà kho để vừa thế chấp cho ngân hàng vừa bán cho nhiều người khác, dùng vay tiền và chiếm đoạt tổng cộng gần 10 tỷ đồng.
Ngoài mức án tù trên, tòa còn buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền mà Chan đã lừa cho các bị hại.
(Theo Pháp Luật TP HCM)