Lòng vòng qua 3 cửa hiệu, ướm thử tới 6 bộ veston, ông Trần Tuấn Quang, Giám đốc Công ty tư nhân chuyên về thiết kế nội thất vẫn chưa chọn được một bộ nào ưng ý, dù cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu tất cả model mới đang thịnh hành. Cái thì ông chê tay áo hơi ngắn, làm mất đi vẻ nghiêm túc của người mặc. Bộ ưng ý về kiểu dáng thì lại khiếm khuyết về màu sắc, khiến ông có cảm giác nước da của mình bị xỉn đi.
![]() |
Mặc đồ phù hợp khiến các doanh nhân tự tin hơn. |
"Dù không quá cầu kỳ trong cách ăn mặc song với những cuộc tiếp xúc với đối tác hay xuất hiện trước giữa chốn đông người, tôi không cho phép mình được ăn mặc tềnh toàng. Cách ăn mặc thể hiện cá tính con người, một bộ cánh mà mình ưng ý sẽ khiến tôi tự tin khi đứng trước mọi người", ông phân trần. Chị Ngọc, người bán hàng nhún vai:: "Đấy, cứ bảo chị em phụ nữ chúng mình làm đỏm, cánh mày râu cũng có thua kém đâu".
Sở thích ăn mặc, lâu nay chỉ được xem là vấn đề của chị em, cánh mày râu ít khi nhắc tới. Vậy mà trong cuộc trao đổi mới đây với 10 lãnh đạo doanh nghiệp, cứ 3 giám đốc thì 2 người không ngần ngại cho biết họ khá "cầu kỳ" trong chuyện chọn lựa trang phục, nhất là khi phải xuất hiện nơi đông người.
Tổng giám đốc Ngân hàng VP Bank Lê Đắc Sơn quan niệm: "Ăn mặc đẹp thể hiện sự tôn trọng những người xung quanh và cũng là tôn trọng chính bản thân mình. Tôi không am hiểu về thời trang nhưng rất biết cảm nhận thế nào là cái đẹp". Ông Sơn là một trong số doanh nhân được coi là khá "kỹ tính" trong việc lựa chọn màu sắc trang phục. Điều này xuất phát từ quan điểm hơi duy tâm của ông là, mệnh Hỏa nên màu sắc phù hợp phải là những gam "nóng" như tím than, xanh đậm, đỏ hoặc cam.
Bà Trần Mai Linh, Phó giám đốc một công ty sản xuất bánh kẹo ở Hà Nội cho biết mỗi ngày, bà dành ít nhất 30 phút cho việc làm đẹp. Bộ phụ kiện đi kèm với quần áo bao giờ cũng là giày (dép), túi xách và các đồ nữ trang khác. Là người khá "sành" trong cách ăn mặc vậy mà đôi lúc bà cũng cảm thấy lúng túng khi lựa chọn một bộ cánh cho buổi tiệc chiêu đãi được đối tác công ty tổ chức ngoài trời. Bà quan niệm cách ăn mặc là một chuyện nhưng bộ trang phục ấy có phù hợp, hài hòa với chính mình và với mọi người xung quanh mới là điều quan trọng. Một bộ cánh đắt tiền chưa hẳn đã tạo lên giá trị của người mặc, nếu nó không thực sự phù hợp với vóc dáng, độ tuổi.
Nếu như với những ông chủ doanh nghiệp, chuyện ăn mặc thể hiện cá tính, giúp họ tự tin trong giao tiếp thì với nữ doanh nhân trang phục còn giúp họ che đậy khuyết điểm đem lại cảm giác yên tâm trước đám đông. Chính vì vậy, những bà chủ có thân hình hơi "phúc hậu" thì việc lựa một bộ trang phục phù hợp với vóc dáng của họ quả không dễ dàng chút nào.
Dù chưa xếp vào hàng "những người đẹp nặng ký" song bà Mai Kim Dung, chủ một doanh nghiệp phân phối mỹ phẩm ở Hà Nội, luôn cảm thấy "chật vật" trong khâu lựa chọn quần áo. Bà kể, có lần cùng con gái đi chọn quần áo ở các cửa hàng thời trang trên phố, mất gần buổi sáng, bà vẫn không chọn được bộ nào vừa ý. Bà thắc mắc: "Dường như các nhà thiết kế thời trang chưa thực sự chú trọng tới những khách hàng có thân hình hơi đậm đà, trong khi nhu cầu của họ lại rất nhiều". Cách đây 3 tuần, bà Dung quyết định tham gia một lớp tập thể hình với hy vọng giảm cân, để được mặc những trang phục vừa ý.
Theo các hãng thời trang thì giới doanh nhân ngày càng chú trọng tới cách ăn mặc của mình. Họ không chỉ mặc đẹp mà còn lịch sự thời trang và thể hiện những nét cá tính rất riêng của mình. Qua trang phục, người xung quanh có thể hiểu bản thân, công ty và cá tính của họ.
Nói như Tổng thư ký VCCI Phạm Gia Túc thì một người biết cách ăn mặc là phải biết chọn lựa một bộ cánh hợp mùa, hợp thời tiết. Bạn không thể diện một bộ áo thun của mà thu trong thời tiết mùa hè. Và ngược lại không thể đến bữa tiệc ngoài trời trong cái tiết thu xe lạnh bằng một chiếc váy ngắn và chiếc áo mỏng manh. “Và đôi khi một bộ trang phục mang bản sắc Việt có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn khi giao tiếp với doanh nhân ngoại quốc", ông nói.
(Theo VnExpress)