Trên trang cá nhân, Chương Tử Di gửi tới đạo diễn gốc Trung Quốc Triệu Đình những lời chúc tụng: "Chúc mừng Triệu Đình! Giải Oscar, hãy chờ nhé".
Chiến thắng của đạo diễn Triệu Đình tại giải Quả Cầu Vàng gây bất ngờ cho dân Trung Quốc. Mẹ kế cô - diễn viên nổi tiếng Tống Đan Đan - gửi đến con gái những lời nhắn nhủ nhiều cảm xúc: "Gửi con gái: Mẹ thực sự không biết làm thế nào để chúc mừng con. Giải thưởng con đạt được vượt quá sức tưởng tượng của mẹ và mang đến cho gia đình một bất ngờ to lớn".
Diễn viên họ Tống chia sẻ: "Triệu Đình - một cô gái Trung Quốc không giỏi tiếng Anh, ra nước ngoài du học năm 16 tuổi. Con đã chọn một con đường mà chúng ta chưa bao giờ lạc quan, nhưng chỉ có thể trân trọng. Con đã chiến đấu trên sân nhà của người khác và giành chiến thắng, được ghi nhận như vậy, đó thực sự là một kỷ lục. Con là huyền thoại của gia đình, và mẹ tin rằng câu chuyện của con cũng sẽ truyền cảm hứng cho thật nhiều trẻ em Trung Quốc".
Hôm 28/2, Lễ trao giải Quả Cầu Vàng đã diễn ra tại Mỹ. Đạo diễn đến từ Trung Quốc - Triệu Đình - giành giải Đạo diễn xuất sắc cho phim Nomadland. Đây là nữ đạo diễn đầu tiên của Trung Quốc giành giải thưởng cao quý này, đồng thời là đạo diễn nữ thứ hai trên thế giới giành giải thưởng, sau Barbra Streisand với phim Yentl năm 1983. Ngoài ra, Nomadland còn giành giải Phim hay nhất, hạng mục phim chính kịch.
Bản thân Triệu Đình rất xúc động vì giải thưởng. Cô chia sẻ: "Bộ phim này là một cuộc hành hương về với nỗi buồn và sự chữa lành". Triệu Đình đã có bài phát biểu nhận giải qua video kết nối với chương trình trao giải từ nhà riêng. Cô gửi lời cảm ơn đến gia đình, những đồng nghiệp đã giúp cô có được thành công này: "Giải thưởng này thuộc về toàn bộ đội ngũ 'Nomadland'. Cảm ơn tất cả những người đã tạo điều kiện cho tôi được làm những gì tôi yêu thích".
Phát biểu trong hậu trường phòng họp báo ảo sau khi nhận giải thưởng, Triệu Đình trả lời câu hỏi về sự gia tăng bạo lực gần đây đối với người gốc Á ở Mỹ: "Tôi nghĩ rằng rất nhiều người vĩ đại đã và đang làm những công việc đáng kinh ngạc trong cộng đồng, nhằm nâng cao nhận thức. Một lần nữa, tôi nghĩ nên gọi đó là lòng từ bi. Tôi nghĩ khi chúng ta nhìn thật sâu vào mắt nhau, bạn không thể phủ nhận rằng đó cũng là một con người. Tất cả chúng ta đều cần phải học. Có lẽ chúng ta cần phải từ bi với chính bản thân chúng ta nhiều hơn một chút nữa. Đôi khi tôi cảm thấy với những người có rất nhiều sự căm ghét - có thể họ chỉ ghét bản thân mình. Thế nên tôi nghĩ rằng sự thấu hiểu, sự cố gắng nhìn thế giới từ góc độ của người khác là cách duy nhất để chúng ta có thể tồn tại như một giống loài".
Đạo diễn cũng bày tỏ sự tôn vinh đối với những cống hiến của nữ diễn viên chính Frances McDormand - người đóng vai một phụ nữ đi du lịch Mỹ - nhằm tìm kiếm vị trí của chính mình trong thế giới rộng lớn: "Fran thực sự sống trong thế giới nghệ thuật của mình. Có lẽ lúc này cô ấy đang ở sa mạc nào đó chăng. Chính chúng tôi cũng không biết giờ cô ấy ở đâu. Frances có quá nhiều sự tò mò và quá nhiều sức sống. Tôi nghĩ việc cô ấy trở thành một trong những nữ diễn viên xuất sắc trong thời đại của chúng ta không chỉ là nhờ tài năng của Frances, mà còn là do con người của cô ấy".
Nomadland là một bộ phim chính kịch Mỹ năm 2020 do Triệu Đình làm đạo diễn, viết kịch bản và biên tập. Phim có sự tham gia của Frances McDormand - trong vai một phụ nữ bỏ nhà đi du lịch khắp miền Tây nước Mỹ. Phim còn có sự góp mặt của David Strathairn trong một vai phụ, cùng cả những người du mục ngoài đời thực như Linda May, Swankie và Bob Wells..., với vai diễn trong phim là phiên bản hư cấu của chính họ. Bộ phim dựa trên cuốn sách phi hư cấu năm 2017 Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century của Jessica Bruder.
Nomadland được công chiếu lần đầu tiên vào ngày 11/9/2020 tại Liên hoan phim Venice và giành được giải Sư Tử Vàng. Phim cũng đã giành được Giải thưởng Sự lựa chọn của Khán giả (People's Choice Award) tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto.
Khi ra mắt khán giả, Nomadland đã nhận được sự hoan nghênh, trở thành bộ phim được đánh giá cao thứ ba vào năm 2020 trên Metacritic. Tác phẩm được các nhà phê bình đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất năm 2020. Đầu 2021, phim nhận 4 đề cử tại Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 78.
Triệu Đình sinh ra ở Bắc Kinh, khi còn nhỏ là một thiếu niên khá nổi loạn. Cô thích vẽ phim hoạt hình, viết truyện giả tưởng và xem phim. Ở tuổi 16, Triệu Đình - dù hầu như không hiểu tiếng Anh - được cha mẹ gửi đến một trường nội trú ở Anh, dù ước mơ của cô là được sống ở Mỹ. Sau khi nhận bằng cử nhân khoa học chính trị từ một trường cao đẳng, cô vào Trường Điện ảnh Đại học New York để theo học Đại học.
Cha của Triệu Đình là giám đốc một công ty thép ở Bắc Kinh. Ông kết hôn với người vợ đầu, sinh ra Triệu Đình, sau đó ly dị. Vợ hiện tại của ông là diễn viên, đạo diễn tên tuổi Tống Đan Đan.
Nguyễn Hương (Theo Sina)