Quang cảnh sàn chứng khoán phố Wall ngay sau tiếng chuông báo hiệu bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên trong quý III. |
Chỉ số Dow Jones vọt thêm 191,92 điểm, lên mức trên 14.087 điểm, phá vỡ luôn kỷ lục 14.000,41 điểm vào giữa tháng 7 vừa qua. Chỉ số tài chính ngân hàng Standard & Poor's 500 nhích 20,29 điểm, lên 1.547 trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq thêm 39,49 điểm, lên mức 2.740,99 điểm.
Việc bắt đầu quý mới là một động lực cho các nhà đầu tư bỏ vốn mua cổ phiếu, đồng thời xu hướng trên thị trường tín dụng cho thấy cơn khủng hoảng đã phần nào được các công ty và ngân hàng "hóa giải" cũng giúp các nhà đầu tư có thêm niềm tin.
Đồng thời, các nhà đầu tư cũng phỏng đoán, những số liệu về tình hình kinh tế Mỹ sẽ khiến Cục Dự trữ liên bang (FED) nước này quyết định giảm thêm lãi suất ngân hàng vào kỳ họp cuối tháng 10 này.
Cùng chịu ảnh hưởng tích cực từ tín hiệu lạc quan của thị trường tín dụng Mỹ, các chỉ số trên thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm. Dẫn đầu thị trường là cổ phiếu của hãng tài chính Mitsubishi và ngân hàng Westpac.
Chỉ số Morgan Stanley tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương lấy thêm 1,9%, lên mức 166,49 điểm. Chỉ số này đã liên tục tăng điểm trong vòng 3 ngày qua. Chỉ số Nikkei của Nhật cũng nhích thêm 1,1%, đạt trên 17.033 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong tăng 3,4%.
Tại châu Âu, nhiều chỉ số cũng tăng giá. Dow Jones Stoxx 600 tăng 0,8 điểm lên mức 380,86. Euro Stoxx 50, một hàn thử biểu của thị trường 13 nước dùng chung đồng euro, cũng tăng 0,6 điểm, lên 4.409,65 điểm.
(Theo VnExpress)