Tại sàn giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, VN-Index đóng cửa phiên cuối ngày ở mức 905,48 điểm, tăng 17,86 điểm. Với mức tăng điểm này, VN-Index đã vượt khỏi mức 900 điểm đã bị mất trong các phiên sụt giảm liên tục tuần này. Toàn phiên giao dịch có 88 mã chứng khoán tăng giá, 10 mã giảm giá và 16 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh, đạt trên 7,5 triệu đơn vị khớp lệnh (tương đương trên 660 tỷ đồng).
Trên sàn giao dịch Hà Nội, HaSTC-Index cộng thêm 2,78 điểm, đóng cửa ở mức 250,15 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 918.900 đơn vị khớp lệnh, với giá trị giao dịch đạt trên 81 tỷ đồng.
Theo dõi trên sàn giao dịch TP HCM, trong phiên hôm nay, hầu hết các mã cổ phiếu blue-chips đều tăng giá. Cụ thể, mã BMC trong phiên này lại tiếp tục dẫn đầu top tăng giá với mức tăng kịch trần, thêm 24.000 đồng lên 519.000 đồng/cổ phiếu; mã TCT ở vị trí tăng tiếp theo với mức tăng 18.000 đồng lên 382.000 đồng/cổ phiếu; mã NKD và SJS cùng tăng 9000 đồng lên 230.000 đồng/cổ phiếu và 245.000 đồng/cổ phiếu; mã SGH thêm 7000 đồng lên 164.000 đồng/cổ phiếu.
Top giảm giá hầu hết là các cổ phiếu nhỏ, trừ mã KDC mất 1000 đồng xuống còn 250.000 đồng/cổ phiếu. Còn lại là các mã LBM mất 2000 đồng xuống còn 64.500 đồng/cổ phiếu; mã TYA và VTC cùng mất 800 đồng xuống 36.000 đồng/cổ phiếu và 39.200 đồng/cổ phiếu.
Top chứng khoán tăng giá:
Mã CK |
Hôm trước |
Hôm nay |
Thay đổi |
% |
BMC |
495 |
519 |
24 |
4.84 |
TCT |
364 |
382 |
18 |
4.94 |
NKD |
221 |
230 |
9 |
4.07 |
SJS |
236 |
245 |
9 |
3.81 |
SGH |
157 |
164 |
7 |
4.45 |
Top chứng khoán giảm giá:
Mã CK |
Hôm trước |
Hôm nay |
Thay đổi |
% |
LBM |
66.50 |
64.50 |
-2 |
-3.1 |
KDC |
251 |
250 |
-1 |
-.4 |
TYA |
36.80 |
36 |
-0.80 |
-2.22 |
VTC |
40 |
39.20 |
-0.80 |
-2.04 |
IFS |
38 |
37.40 |
-0.60 |
-1.6 |
Ngày hôm qua (23/8), Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) đã cho biết lộ trình cải tiến phương thức giao dịch sẽ được thực hiện từ tháng 10/2007 và tiến tới bỏ đại diện sàn trong năm 2008.
Cụ thể, trong giai đoạn 1 thực hiện từ tháng 10/2007 đến quý I/2008, HOSE sẽ đưa các màn hình nhập lệnh (DCtem) về Công ty chứng khoán bằng cách sử dụng hệ thống máy chủ hiện có và nâng cấp hệ thống mạng.
Trong tháng 10/2007, HOSE sẽ triển khai thí điểm tại 2 công ty chứng khoán và từ quý I năm 2008 sẽ tiến hành giao dịch trực tuyến kết hợp hình thức giao dịch sàn. Từ 10/9/2007 đến 10/1/2008 là giai đoạn phát triển hệ thống gateways kết nối với các công ty chứng khoán.
Việc này sẽ cho phép lệnh của các nhà đầu tư đặt qua mạng internet, điện thoại... sẽ được nhập thẳng vào máy chủ của HOSE mà không cần công ty chứng khoán nhập lại vào hệ thống như hiện nay, dự kiến thực hiện từ quý I năm 2008.
(Theo Tuổi Trẻ)