Chung kết xuôi: Cờ đến tay thì phất
![]() |
Đông Á Thép Pomina hay Huda Huế sẽ lên ngôi? |
Cả hai ông trưởng đoàn Trần Vĩnh Lộc của KH và Giám đốc Sở TDTT TG Nguyễn Nam Hùng đều tỏ ra háo hức trước trận chung kết đúng nghĩa tại Mỹ Tho. Ông Lộc nói: "Chúng tôi cần phải chứng tỏ mình và phải quyết thắng để đảm bảo vị trí an toàn thật sự, vì nếu lỡ thua trận này và trận sau nữa thì mấy đội sau sẽ bắt kịp. Trận này chúng tôi thiếu đến 3 vị trí chủ chốt, trong đó có Issifu và Hồ Minh Đồng, nhưng KH không ngại TG, cỡ nào chúng tôi cũng chơi. Lượt đi, KH thắng 3-1, trận này lại có Felix, tác giả bàn mở tỷ số từ quả 11m ở Nha Trang. Chúng tôi cũng sẽ nhắc hàng thủ thi đấu tập trung hơn, tránh thua lãng xẹt như bàn đá phản của Tấn Điền ở lượt đi".
Phía bên kia, ông Hùng còn tỏ ra "sung" hơn khi nhận định với Thanh Niên: "Bây giờ là lúc TG không chỉ đòi nợ mà còn đá để vô địch. Lượt đi do thiếu Martin Trindade nên chúng tôi không có người ghi bàn, bị họ lấn lướt còn lần này thì đừng hòng. Cờ đến tay thì phải phất thôi. Tuy không có trung vệ Lima, nhưng lực lượng TG vẫn ngon lành. Mấy trận rồi, TG không những xui mà còn bị "ép" quá nên có hơi khựng lại, nhưng nhất định sẽ không có chuyện mất điểm trên sân nhà". Với cùng 35 điểm, đội nào thắng trận này chắc chắn sẽ đoạt chức vô địch. Ông Lộc dự đoán KH sẽ có 1 điểm, còn ông Hùng khẳng định không chỉ kiếm 3 điểm, mà còn phải thắng 2 bàn cách biệt để nếu sau này bằng điểm thì TG vẫn vô địch nhờ luật đối đầu trực tiếp.
ĐATP treo thưởng 200 triệu đồng
Huế và ĐATP cùng 29 điểm và đang kèn cựa nhau suất thứ 3 nên đây là một trận rất hấp dẫn và nóng từ trong ra ngoài. Giám đốc Sở TDTT Thừa Thiên - Huế Ngô Văn Trân cho biết: "Lợi thế sân nhà nhưng chúng tôi đang chịu áp lực rất lớn, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Mấy trận sân nhà trước đây, Huế cũng thi đấu rất chật vật. Tôi luôn nhắc nhở anh em đây là trận đấu sống còn của Huế nên phải tập trung cho thật tốt. Tỉnh cũng đã công bố mức thưởng 100 triệu đồng". Còn Phó giám đốc điều hành ĐATP Vũ Tiến Thành nhận xét: "Tinh thần ĐATP qua 2 trận rồi lên rất cao nên toàn đội rất tự tin. Nhưng chúng tôi cũng phải đề phòng và cảnh giác mọi bất trắc, nhất là những chuyện ngoài sân cỏ. Trận này ĐATP có 2 cửa, nếu hòa chúng tôi vẫn có lợi thế hơn đối thủ, bởi trận cuối sẽ tiếp Cần Thơ trên sân nhà. 3 năm trước đây, ĐATP cũng có một trận đấu quyết định với Huế tại sân Tự Do, khi đó báo chí chứng kiến rất đông nên chúng tôi thủ hòa được 0-0. Hy vọng lần này, ĐATP sẽ có điểm". Tuy chưa tiết lộ, nhưng theo tính toán của lãnh đạo đội rất có thể phía ĐATP sẽ thưởng từ 150 đến 200 triệu đồng cho trận này, thậm chí nếu ĐATP chơi tuyệt hay thì mức thưởng sẽ hơn 200 triệu đồng.
Chung kết ngược: BĐ có vượt qua chính mình?
HLV Lê Hữu Tường không giấu được sự mệt mỏi khi cho biết: "Sự sa sút của BĐ thời gian gần đây là do nhiều chấn thương, thẻ phạt và quan trọng là không có nhiều tiền để động viên anh em. So với các đội khác, mức đãi ngộ của BĐ còn thấp, lương ngoại binh cũng không cao nên cầu thủ động viên nhau mà đá thôi. Hơn nữa trận tới đây chúng tôi lại thiếu cầu thủ đa năng Alain, tác giả 2 bàn thắng ở lượt đi, nên càng lo hơn". Trong khi đó, ĐN vừa thắng Thể Công 4-1, BHL đội này cũng đã dự kiến mức thưởng không nhỏ nếu ĐN vượt qua BĐ để trụ hạng, thậm chí chỉ cần hòa thôi cũng là lợi thế cho ĐN (ĐN hiện 16 điểm, trong khi BĐ 15). Lượt đi tại sân ĐN, BĐ đã thua 2-4 trong một trận nhiều nghi vấn khi thay người không hợp lý, tinh thần một số cầu thủ trụ cột không tốt. Liệu lần này BĐ có thắng được chính mình?
Sẽ bố trí trọng tài "đạn bắn không thủng". Chiều 7/7, Trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi cho biết, 3 trận chung kết giải hạng Nhất vào chiều 9/7 sẽ cực kỳ gay go và phức tạp, BTC đang rất cảnh giác trước mọi động thái của các đội nên sẽ tăng cường giám sát theo dõi diễn biến, thậm chí cũng sẽ liên hệ với phía an ninh để đề phòng chuyện hậu trường. BTC khẳng định sẽ sắp xếp các trọng tài công tâm làm nhiệm vụ các trận này, đó sẽ là những trọng tài mà ông Khôi gọi là "đạn bắn không thủng". BTC cũng yêu cầu các đội cần tăng cường công tác quản lý cầu thủ, chống tiêu cực triệt để. |