HLV Burkhard Ziese bất lợi vì tuổi cao. |
5 HLV này được chọn từ bản danh sách rút gọn 23 HLV vừa được Hội đồng HLV quốc gia và VFF nhất trí. Trong số 5 người này, có tới 4 HLV mang quốc tịch châu Âu và một HLV đến từ Nam Mỹ. Xét theo các tiêu chí đề ra, nhà cầm quân người Đức đang chiếm ưu thế nhất và có cơ hội lớn trở thành người kế nhiệm ông Riedl.
Một uỷ viên Hội đồng HLV quốc gia tiết lộ: "Kỷ luật tốt và thể lực đảm bảo là các ưu điểm mà một HLV người Đức có thể mang tới cho các cầu thủ tuyển quốc gia VN. Đây cũng chính là hai vấn đề cần được khắc phục nhất của đội bóng trong thời gian qua và cả trong tương lai".
Ngoài ra, kinh nghiệm từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia cũng là một tiêu chí quan trọng của các ứng cử viên. Lý do là việc huấn luyện ở cấp CLB và tuyển quốc gia rất khác nhau, về thời gian tập trung, tổ chức xây dựng lối chơi... Ngoài ra, việc tận dụng các nguồn lực rất "mở" từ các CLB đòi hỏi HLV phải có sự nhanh nhạy và con mắt tinh tế.
Trong số 5 người trên, chỉ có hai HLV Edmund Stoehr và Dragoslav Stepanovic không đáp ứng tiêu chuẩn này. Tuy vậy, họ lại có những lợi thế nhất định của riêng mình. Trong khi ông Stoehr được cựu giám đốc kỹ thuật Rainer Willfeld giới thiệu thì HLV Stepanovic lại sở hữu hồ sơ rất ấn tượng khi từng chơi và làm việc tại các CLB nổi tiếng như Sao Đỏ Belgrade, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Athletic Bilbao cũng như đội tuyển Nam Tư cũ.
Ngoài ra, Hội đồng HLV quốc gia cũng đề xuất với VFF nên chọn các HLV không quá 60 tuổi để tránh lặp lại sai lầm như với HLV Riedl. Tuy nhiên, trong 5 người được Hội đồng này lựa chọn, có tới 3 HLV xấp xỉ ngưỡng "lục tuần".
5 HLV lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng:
Francisco Maturana Garcia (quốc tịch Colombia, sinh năm 1949)
Thành tích: 1 Copa Libertadores, 1 Copa Mustang, 1 Copa America; 1 chức vô địch Saudi Premier League (với Al-Hilal), tham gia vòng loại World Cup năm 1990, 1994 với tuyển Colombia.
Branko Ivanovic (Croatia, 1954)
Từng là HLV trưởng tuyển Iran, trợ lý HLV trưởng tuyển Croatia
Burkhard Ziese (Đức, 1944)
Cựu HLV trưởng các tuyển Sudan, Hong Kong, Thái Lan, Pakistan, Ghana (2 lần), Bermuda, Zambia và Malawi.
Edmund Stoehr (Đức, 1952)
Trợ lý HLV cho các CLB TSV 1860 Munich và K Stuttgart, HLV trưởng CLB Austria Lustenau (Áo), HLV trưởng CLB Al-Gharafa (Qatar).
Dragoslav Stepanovic (Serbia, 1948)
Cựu tuyển thủ quốc gia Nam Tư cũ và cựu cầu thủ Sao Đỏ Belgrade, từng dẫn dắt Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Athletic Bilbao, KFC Uerdingen 05.
Hồng Quân