- Làm việc tại Mỹ, ở biệt thự, gặp gỡ nhiều nhân vật quan trọng, vậy mà chị chỉ dùng điện thoại 8250. Chị có nghĩ nó quá tương phản với hình ảnh người đẹp Ngô Mỹ Uyên?
- Vậy sao? Tôi lại không đặt nặng tầm quan trọng của điện thoại di động, chỉ cần nó kết nối được tôi với mọi người. Vả lại, tôi đã dùng chiếc điện thoại này gần 10 năm rồi, không hư hỏng nên cũng chẳng muốn đổi. Điều này có lẽ tôi học từ người Mỹ. Cái gì đáng mình sẽ sẵn sàng chi, cái gì không đáng thì thôi. Tuy nhiên khi góp mặt trong những nơi cần thể hiện mình, tôi sẽ thích ứng.
![]() |
Ngô Mỹ Uyên. |
- Chị từng tuyên bố rất muốn về VN ra mắt... phù thủy Ngô Mỹ Uyên. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy manh nha chương trình nào của chị trong những lần về nước, chị nói sao?
- Đây là điều mà tôi cứ ấp ủ hoài cho đến giờ này. Tôi muốn được biểu diễn ở VN lắm, nhưng chi phí cho những đêm ảo thuật như vậy không ít. Vì thế tôi vẫn đang đi tìm đối tác, nhà tài trợ. Hy vọng rằng từ đây cho đến hết hợp đồng của tôi với ATI, tôi sẽ có buổi biểu diễn ở quê nhà.
- Hợp đồng của chị với công ty ATI kéo dài bao lâu?
- Hợp đồng giữa tôi và ATI là 10 năm và đã bước sang năm thứ 7 rồi. Sau 3 năm nữa, tôi không biết là công ty còn trọng dụng mình không và tôi có còn hứng thú với công việc này hay không, nên chưa thể nói trước được.
- Vì sao ở Mỹ, chị được giới thiệu là My Wynn mà không phải là Mỹ Uyên?
- À, đó là do chữ Uyên trong tên của tôi quá khó gọi. Lúc đầu công ty còn định đặt tên khác cho tôi để khán giả dễ nhớ, dễ gọi. Tôi đấu tranh dữ lắm. Dù sao đó cũng là tên cha mẹ đặt cho mình mà. Cuối cùng, họ đành phải đặt chữ Wynn, vì âm của nó gần giống với chữ Uyên trong tiếng Việt.
- Người hay đi cùng chị mỗi khi chị về VN có phải là anh ấy?
- Đó là sếp của tôi đấy. Còn bạn trai tôi là người Italy, làm nghề mua bán địa ốc. Bọn mình quen nhau hơn một năm rồi và thường gặp nhau trong những chương trình thời trang Xuân - Hè diễn ra ở Italy. Thi thoảng hai đứa cũng gặp nhau tại Mỹ. Chuyện tương lai chưa nói được gì vì dù sao cũng phải chờ tôi kết thúc hợp đồng.
- Trước đây, chị từng tham gia một số bộ phim trong nước. Từ khi sang Mỹ làm việc, chị đã từ giã nghệ thuật thứ bảy. Vì chị không nhận được lời mời hay vì cát-xê đóng phim quá thấp?
- Nhân đây tôi cũng xin đính chính. Trước đây có nhiều thông tin cho rằng: "Khó mà mời được Ngô Mỹ Uyên đóng phim vì cát-xê quá thấp so với thu nhập hiện tại của cô ấy". Thật ra chỉ vì tôi quá bận.
Thời gian đầu mới hợp tác với ATI, tôi phải học hỏi nhiều và bị áp lực kinh khủng. Nhưng bây giờ nếu đạo diễn có lời mời và sắp xếp được thời gian hợp lý, tôi sẽ nhận lời ngay.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)