- Anh có thể tiết lộ về đêm nhạc sắp tới?
- Đây là đêm nhạc miễn phí dành cho sinh viên. Ngoài ra đêm nhạc còn là dịp để tôi gặp lại các khán giả Hà Nội sau một thời gian dài xa cách và giới thiệu ca sĩ mới Hồ Anh Dũng. Khán giả sẽ thấy một Quang Hà chững chạc hơn, trưởng thành hơn và bất ngờ trước giọng hát và phần vũ đạo điêu luyện của Hồ Anh Dũng. Tôi sẽ thể hiện các bài hát mà khán giả yêu thích, một số ca khúc nhạc xưa trong album Khúc thuỵ du tôi vừa ra mắt và 2 ca khúc về Hà Nội còn Hồ Anh Dũng sẽ hát các ca khúc mới trong album vol.1, sẽ phát hành trong thời gian tới.
Khách mời của chương trình gồm các ca sĩ: Tấn Minh, Cẩm Tú, Phương Trinh, Bảo Thy, Giáng Ngọc, Vy Oanh. Các bài hát đều có phần vũ đạo chuyên nghiệp của các vũ công vũ đoàn Bước nhảy đến từ TP HCM.
Ca sĩ Quang Hà và Hồ Anh Dũng. |
- Tại sao chương trình lại có quá nhiều khách mời như vậy?
- Là đêm nhạc giao lưu mà chỉ có hai ca sĩ hát thì sẽ rất nhàm chán vì thế công ty đã mời thêm một số ca sĩ trẻ đến để đêm diễn thêm phần sinh động và ấm cúng. Họ chưa phải là những ngôi sao, những ca sĩ nổi đình đám nhưng là người bạn thân thiết.
- Sắp tới anh sẽ lại ra tiếp một album về nhạc xưa, còn "nặng đô" hơn album trước. Vì sao đột nhiên anh lại chuyển hướng vậy?
- Tôi thích nhạc xưa từ thời còn nhỏ, khi lớn lên phong trào hát nhạc trẻ lên cao nên cũng bị cuốn theo. Giờ khi đã có chút trải nghiệm về cuộc sống nên tôi quay lại thử sức với dòng nhạc này. Đây cũng là bước chuyển đổi lớn trong sự nghiệp ca hát của tôi. Thật sự album vol.5 Cỏ úa, tôi làm để phục vụ khán giả hải ngoại vì họ rất thích nghe tôi hát nhạc xưa. Thật bất ngờ một hãng phát hành lớn trong TP HCM đã mua phần master và phát hành đĩa tại Việt Nam. Ngạc nhiên hơn nữa là cả khán giả trẻ và khán giả lớn tuổi trong nước cũng thích tôi hát nhạc xưa nên album đó bán khá chạy.
Chính sự thành công đó đã tiếp thêm nghị lực để tôi thực hiện tiếp album Khúc thuỵ du, gồm 10 ca khúc từng vang bóng một thời như: Khúc thuỵ du (Anh Bằng), Thu quyến rũ (Đoàn Chuẩn), Mưa hồng (Trịnh Công Sơn), Mười năm tình cũ (Quang Nam)... Tôi đã vắt nhiều tâm huyết để thực hiện album này, hy vọng khán giả sẽ đón nhận nhiệt tình.
- Hát nhạc xưa có thuận lợi là dễ nghe vì toàn ca khúc quen thuộc nhưng đó sẽ là thử thách với ca sĩ trẻ, làm sao để vượt qua cái bóng của người đi trước? Liệu anh có đủ trải nghiệm để xử lý tinh tế những bài hát cũ?
- Không phải bài nhạc xưa nào tôi cũng hát lại được. Tôi chỉ hát khi đã cảm nhận sâu sắc được ca khúc đó. Nếu như cứ sợ không qua được cái bóng của những người đi trước thì các ca khúc nhạc xưa sẽ dần bị quên lãng. Có thể tôi hát không hay bằng các ca sĩ đi trước nhưng tôi hát bằng sự cảm nhận riêng, bằng sự tươi mới của tuổi trẻ và bằng hơi thở của cuộc sống hôm nay. Bây giờ hàng đêm đi hát tôi toàn hát nhạc xưa, đây là sự khác biệt của tôi với các ca sĩ trẻ bây giờ vì họ toàn hát nhạc trẻ. Và tôi rất vui là được cả khán giả trẻ lẫn trung niên, nhất là khán giả trong TP HCM ủng hộ vì thế tôi rất tự tin khi hát nhạc xưa.
Quang Hà thấy mình kém may mắn hơn các ca sĩ khác. |
- Anh từng tuyên bố: "Nhạc gì cũng xào nấu được", sự đa dạng là điều tốt nhưng nó lại là một con dao hai lưỡi vì ca sĩ trẻ cần khẳng định mình bằng một màu sắc âm nhạc riêng để khán giả dễ nhớ, anh nghĩ sao?
- Tôi nghĩ đa phong cách là chứng tỏ sự chuyên nghiệp của một ca sĩ. Là ca sĩ trẻ nên thử nghiệm nhiều phong cách nhạc, nếu cứ theo một phong cách thì khán giả sẽ chán và bản thân ca sĩ cũng vậy. Các ngôi sao ca nhạc bây giờ họ cũng thay đổi phong cách đấy chứ. Tôi nghĩ khi nghe tôi hát khán giả có thấy thích không, đấy mới là điều quan trọng.
- Đi hát đã lâu, Nam tiến được 4 năm, lại có một công ty khá chuyên nghiệp đứng đằng sau hậu thuẫn thế nhưng anh vẫn chưa thành "sao". Vậy anh tự thấy mình còn thiếu yếu tố gì để bật hẳn lên?
- Đó là may mắn. Nếu như tôi nắm bắt kịp thời những cơ hội thì chắc sẽ có một Quang Hà khác. Tôi thiệt thòi hơn nhiều đàn anh, đàn chị đi trước và cả các ca sĩ trẻ bây giờ. Thời điểm tôi vào Sài Gòn đã không còn được xem là luồng gió mới nữa. Còn các ca sĩ trẻ bây giờ có quá nhiều cuộc thi cho họ thử sức, các tiết mục, bài hát được đầu tư, được dàn dựng công phu, có thày cô hướng dẫn về thanh nhạc và còn được Đài truyền hình đẩy lên thành sao nọ sao kia. Dù không "nổi như cồn" nhưng tôi rất hài lòng với vị trí của ngày hôm nay và tôi sẽ cố gắng bước tiếp. Tôi không muốn mình bùng nổ một thời gian rồi tắt ngấm mà muốn mình sẽ gắn bó lâu dài với khán giả.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)