Theo xác định của Công an tỉnh Nam Định, trong thời gian giữ chức Chủ tịch TP Nam Định, ông Dũng đã để xảy ra vụ tiêu cực đất đai tại xã Nam Vân do Chủ tịch xã Đỗ Hữu Tuấn làm chủ mưu. Ông Dũng đồng ý cho ông Tuấn cùng nhiều cán bộ chủ chốt trong xã lợi dụng chủ trương của thành phố, tự ý giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng trái quy định hơn 93.000m2 đất cho gần 800 hộ dân, thu hơn 20 tỷ đồng. Thu được số tiền khổng lồ, xã chỉ hoạch toán gần 6 tỷ đồng vào sổ sách, còn lại hơn 14 tỷ đồng do sợ để tiền tại xã sẽ bị mất nên họ đem gửi ngân hàng lấy lãi.
Để hợp thức hóa quyền sử dụng đất cho 99 hộ dân, ông Tuấn lấy 10 triệu đồng tiền quỹ của xã mang đến nhà riêng của ông Dũng nhờ ký 2 quyết định giao đất, hợp thức hóa quyền sử dụng đất cho những trường hợp này và cấp sổ đỏ cho 2 người khác trong xã. Ngay tại nhà riêng, ông Dũng đã ký quyết định hợp thức hóa quyền sử dụng đất tại một số vị trí tận dụng cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nam Vân.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, việc ông Dũng ký các quyết định cấp đất là trái thẩm quyền và sai quy định về trình tự thủ tục xét duyệt, bởi lẽ, ở Nam Định, người phụ trách về đất đai là phó chủ tịch.
Kết quả xác minh cho thấy, trong danh sách được giao đất có 90 người là cán bộ trong xã hoặc người thân của họ. Có trường hợp mới 8 tuổi cũng được giao lô đất 100 m2. Ngoài ra còn 4 trường hợp khác mới 14-15 tuổi cũng được đứng tên nhận đất.
Tại cơ quan điều tra, ông Tuấn khai còn mang 23 triệu đồng đi biếu một số cán bộ của TP Nam Định vào dịp tết, xã cũng từng "lót tay" nhiều cán bộ tại Phòng tài chính Nam Định. Tuy nhiên, những người được nêu tên đã phủ nhận lời khai này nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.
Cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND tỉnh Nam Định truy tố Đỗ Hữu Tuấn về hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Liên quan tới vụ án, 6 cán bộ xã Nam Vân bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là Lại Viết Phong (cán bộ địa chính xã), Hoàng Xuân Lộc (bí thư đảng ủy), Nguyễn Văn Học (phó bí thư), Đỗ Hữu Bắc (thủ quỹ, phó chủ tịch), Nguyễn Đình Chí (kế toán) và Nguyễn Đình Thanh (phó chủ tịch).
Trong vụ án này, hành vi của ông Dũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Khánh Ngọc