Ngày 24/1, người phát ngôn Bộ Tài chính Pháp thông báo ông Carlos Ghosn, hiện ngồi tù tại Tokyo, đã từ chức chủ tịch và CEO Renault. Đây là nhà xe mà chính phủ Pháp là cổ đông chính.
Ông Ghosn từng giữ ba chức chủ tịch tại ba công ty trong liên minh ôtô Nissan-Mitsubishi-Renault. Ông bị bắt ngày 19/11 năm ngoái, sau khi Nissan tố ông gian lận tài chính.
Nissan và Mitsubishi nhanh chóng sa thải Ghosn hồi tháng 11, trong khi Renault giữ ghế cho lãnh đạo người Pháp và chờ thêm chứng cứ. Tuy nhiên, phía Pháp cuối tuần trước đã từ bỏ sự ủng hộ dành cho Ghosn, vì cho rằng việc ông ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Ghosn cũng chỉ đồng ý xuống ngôi tại Renault sau khi biết Pháp tỏ ý muốn thay lãnh đạo công ty này.
Diễn biến trên đặt dấu chấm hết cho một trong những sự nghiệp đồ sộ nhất nhất ngành ôtô, 20 năm sau ngày Ghosn đến Nissan và vực dậy một công ty gần phá sản. Ông cũng vừa kết thúc 14 năm triều đại CEO và một thập kỷ làm chủ tịch Renault của mình.
Carlos Ghosn là người gây dựng nên liên minh Nissan, Renault và Mitsubishi Motors. Việc sụp đổ của nhà lãnh đạo này làm lung lay liên minh xe hơi lớn nhất thế giới. Sau khi tố giác Ghosn, CEO Hiroto Saikawa của Nissan thậm chí ngay lập tức đã muốn đẩy lùi ảnh hưởng Renault.
Renault đang họp ban quản trị để chỉ định chủ tịch và CEO mới. Họ xác nhận chỉ chờ duyệt để Jean-Dominique Senard (vừa từ chức CEO hãng lốp Michelin) lên làm chủ tịch và giám đốc vận hành Thierry Bolloré ngồi vào ghế CEO.
Tại Nhật, tới nay Ghosn phủ nhận mọi lời buộc tội và bị từ chối cho tại ngoại.
Thanh Tùng
Theo CNN, Reuters