Theo điều tra ban đầu, trưa 1/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke Victory ở huyện Lập Thạch do Hà làm chủ. Thời điểm kiểm tra có 13 nữ (từ 17 đến 30 tuổi) và ba nam thanh niên nhưng chỉ một người có chứng minh thư nhân dân. Tất cả sau đó bị đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Hà, Thắng, Kế (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Hà khai với cảnh sát, số nữ trên đều là nhân viên của quán và được anh ta trả công 100.000 đồng trên một giờ hát với khách, tiền sẽ được thanh toán sau 7 đến 10 ngày.
Lo sợ các nữ nhân viên bỏ trốn, Hà thuê Thắng và Kế với giá 10 triệu đồng một tháng để trông coi. Hàng ngày, Thắng và Kế có nhiệm vụ mở khóa cửa cho nhân viên ra tiếp khách tại quán. Khi hết khách, Thắng lại nhốt nhân viên vào một phòng rồi khoá lại.
Các nữ nhân viên muốn ra ngoài phải được sự đồng ý của Thắng và Kế sẽ trực tiếp chở họ đi sau đó lại đưa về. Một số nhân viên có ý định bỏ trốn hoặc không thực hiện đúng "luật" sẽ bị Thắng và Kế bắt nhốt vào một phòng riêng của quán sau đó dùng gậy nhựa đánh, dùng khóa số 8 còng tay vào giường.
P.D.