Một diễn đàn vừa đăng tải hình ảnh chi phí thanh toán nước tại khu vực Linh Đàm, Hà Nội. Theo đó, người này đưa ra hình ảnh hóa đơn liên quan đến hộ gia đình có phí nước cần thanh toán lên đến 13,7 triệu đồng. Con số "khủng" này đã khiến cộng đồng bất ngờ và khá hoang mang.
Nguyên nhân của sự việc này được cho là chủ căn hộ đã quên khóa vòi nước trước khi ra khỏi nhà trong một tháng. Điều đó đã khiến vòi nước chảy liên tục và chỉ được phát hiện khi có nhân viên kỹ thuật phát hiện ra và báo cáo với bảo vệ, quản lý tòa nhà.

Hình ảnh hóa đơn được chia sẻ.
Sự cố hy hữu này đã gây chú ý trong cộng đồng với hàng trăm ý kiến bình luận, chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự hoài nghi về con số thực phải chi trả của chủ căn hộ đồng thời bày tỏ sự thông cảm về sự việc đáng tiếc này. Tuy nhiên, không ít những ý kiến chỉ trích cho rằng chủ căn hộ này đang gây lãng phí không chỉ tiền của mà còn lãng phí nguồn nước sạch. Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho mọi người cần chú ý, kiểm tra nhà cửa cẩn thận trước khi ra khỏi nhà để không gặp những sự cố bất tiện.
Tài khoản Hoa Đồng Nội bình luận: "Coi như là học phí cao cho một bài học. Mọi người đi ra ngoài thì nhớ kiểm tra nguồn điện, nguồn nước nhà mình để tránh gặp phải tình huống như chủ nhà này nhé". "Cái chủ nhà này không biết trả nổi số tiền khủng này không nhỉ? Thôi lỗi là do mình thôi chứ kêu ai bây giờ, coi như chừa cái tội lãng phí nước", một tài khoản khác viết.
Trong khi đó tài khoản Nam Nguyễn lại nghi ngờ: "Không thể nào có chuyện này được. Giả sử, gia đình này có việc đi gấp thì không thể đồng loạt quên tắt toàn bộ hệ thống xả nước (vòi rửa, vòi tắm, vòi xả bồn...) trong khi đó theo bảng TCVN4513:1988 thì lượng nước mỗi giây của các vòi này khi cộng lại thì chưa đến 2.1l/s (nếu càng mở nhiều vòi thì tổng lượng nước ra ít hơn do áp lực). Tính bình quân ra, trên một ngày đêm 24 giờ, tổng lượng xả các vòi khoảng 6000l, ~30 ngày khoảng 180.000 lít tương đương 180 m3. So với số 743m3 thì chênh lệch xa".
Ying Ying